Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Tăng mạnh do ảnh hưởng của bão Ida

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 30/8 tiếp đà tăng mạnh khi một cơn bão mạnh tiến về Vịnh Mexico khiến các công ty năng lượng Mỹ và cảng dầu ngoài khơi phải đóng cửa tác động nguồn cung.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 30/8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,99% lên 69,42 USD/thùng vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam). Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 11 cũng tăng tới 1,38% lên 72,62 USD/thùng.

Giá xăng dầu ngày 30/8/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h00 ngày 30/8/2021

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Tăng mạnh do ảnh hưởng của bão Ida 2

Chốt tuần, giá dầu Brent tăng hơn 11,5%, WTI tăng 10,3%, lần lượt là tuần tăng tốt nhất từ tháng 5/2020 và tháng 9/2020.

Thị trường năng lượng đi lên trong bối cảnh các công ty dầu khí chạy đua để sơ tán hoàn toàn công nhân khỏi các cơ sở ở ngoài khơi Vịnh Mexico trong bối cảnh bão Ida tiến vào khu vực. Vùng vịnh này cung cấp khoảng 17% sản lượng dầu của Mỹ. Ngoài ra, 45% tổng công suất lọc dầu của nước này cũng đặt tại đây.

Giá dầu còn tăng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói kinh tế Mỹ vẫn tốt nhưng vẫn cần sự bảo vệ từ chính sách hỗ trợ trước đại dịch

OPEC cùng các đồng minh, tức OPEC+, ngày 1/9 sẽ họp với kịch bản khả năng cao là tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng nhất trí trước đó, với lo ngại liên quan lực cầu từ Trung Quốc phần nào giảm bớt.

Hồi tháng 7, OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày từ tháng 8 đến tháng 12, tức mỗi tháng tăng thêm 400.000 thùng/ngày. OPEC+ còn nhất trí gia hạn thỏa thuận kiểm soát sản lượng đến cuối năm 2022 thay vì tháng 4/2022 như hiện tại, cho phép liên minh có dư địa để hành động trong trường hợp đà phục hồi kinh tế thế giới chững lại vì các biến thể virus mới.

Tuần trước, các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung thêm các giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tuần thứ 4 liên tiếp ngay cả khi bão Ida tiến gần Vịnh Mexico.

Cụ thể, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã tăng thêm 5 giàn trong tuần tính đến ngày 27/8 lên 508 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Tổng số giàn khoan đã tăng gấp đôi, tương đương mức tăng 254 giàn, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng, các nhà khai thác đã bổ sung thêm 20 giàn khoan dầu và khí đốt, đưa tổng số giàn khoan tăng tháng thứ 13 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 7/2017.

Trong đó, số giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng thêm 5 giàn lên 410 trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 4/ 2020, trong khi số giàn khoan khí đốt không đổi ở mức 97 giàn.

Tháng 8, các công ty đã bổ sung thêm 25 giàn khoan dầu, mức tăng nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 1. Trong khi đó, số lượng giàn khoan khí đốt đã giảm 6 giàn, mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 10/2020.