Giá dầu thế giới mở đầu tuần mới giảm mạnh sau thông tin Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran, góp phần hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Diễn biến này cũng làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung và áp lực lạm phát trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Chốt phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô WTI giảm hơn 4 USD mỗi thùng, tương đương mức giảm 4,75%, xuống còn 80,6 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent Biển Bắc cũng mất hơn 4 USD/thùng, giảm 4,6%, xuống gần 83,8 USD/thùng.
Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu vẫn được áp dụng theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ 15 giờ ngày 30 tháng 7.
Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng mỗi lít, lên mức 22.380 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng mỗi lít, lên 22.850 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Dầu diesel tăng 1.860 đồng mỗi lít, lên 27.620 đồng/lít. Dầu mazut tăng 910 đồng mỗi ki-lô-gam, lên 16.470 đồng/kg.
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm hạn chế mức tăng giá bán lẻ. Mức chi được áp dụng là 500 đồng mỗi lít đối với xăng, 1.000 đồng mỗi lít đối với dầu diesel và 500 đồng mỗi ki-lô-gam đối với dầu mazut.

