028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Giá xăng tăng - người dân lo lắng

(VOH) - Từ 14 giờ chiều 18/12, sau khi được phép của cơ quan quản lý nhà nước, mặt hàng xăng RON 92 được cho phép tăng giá bán lẻ tối đa 584 đồng/lít, dầu diesel là 653 đồng trong khi dầu hỏa là 384 đồng. Riêng mặt dầu madút hiện đang có giá thành thấp hơn giá bán nên không được tăng giá.

Với quyết định này, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 có thể tăng lên tối đa 24.214 đồng, dầu diesel lên 22.963 đồng trong khi madút là 22.404 đồng. Riêng Petrolimex, đơn vị chiếm trên 50% thị phần cả nước cho biết đã điều chỉnh lên mức 24.210 đồng một lít xăng RON 92.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần tăng thứ 5 của giá xăng dầu, xen kẽ với 6 lần giảm. Gần đây nhất, mặt hàng này tăng giá hôm 17/7 thêm 460 đồng/lít. Tuy nhiên, sau lần điều chỉnh này, giá xăng vẫn chưa chạm mức kỷ lục hồi tháng 3 là trên 25.000 đồng/lít.


Ảnh: VNE.

Việc tăng giá xăng đột ngột không xa lạ đối với người dân, chú Nguyễn Văn Trung - với 30 năm kinh nghiệm làm tài xế xe ôm nói: "Nói về vấn đề tăng giá, khi xăng biến động thì việc chạy xe của mình không tăng được, vì khách hàng không có đi. Về vấn đề cuộc sống thì việc tăng giá này là muôn thuở rồi, thành ra bây giờ nói thẳng là người dân, bản thân mình cũng không quan tâm tới nữa, bây giờ có lên có xuống gì thì cũng chỉ biết chứ chẳng có ý kiến gì hết. Nếu xăng bình ổn thì cuộc sống bình ổn theo, mà xăng lên thì mức thu nhập của mình bị chậm lại liền, cuộc sống cũng sẽ có lúc khó khăn, nhưng rồi cũng quen nên thôi kệ giá xăng tăng".

Còn đối với anh Trần Thanh Trọng - tài xế taxi Mai Linh cho biết: "Nói chung xăng tăng giá thì mình sẽ giảm phần ăn chia, xăng tăng thì lương hụt đi. Xăng tăng cũng buộc phải đổ cao lên, giá cước taxi cao quá rồi nên công ty đâu dám lên giá cước nữa. Xăng lên công ty đâu có hỗ trược được, nên cánh tài xế bắt buộc phải tự chịu, đành phải chấp nhận, xăng lên thì người dân phải tự chịu thôi, thời buổi cuối năm cái gì cũng tăng giá chỉ có lương là vẫn như cũ".

Cùng với việc tăng giá, cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp ngừng trích quỹ bình ổn đang ở mức 200-300 đồng/lít đối với xăng và dầu diesel. Lợi nhuận định mức đối với các đơn vị kinh doanh 3 mặt hàng này cũng được cắt giảm, không tính vào giá cơ sở. Riêng dầu hỏa, do lượng bán không nhiều và mức chênh lệch giữa giá cơ sở và bán ra lớn, được tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn như hiện hành là 700 đồng/lít.

Bá Nam
;