![]() |
| Khu xử lý nước thải ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Ảnh: SGGP |
Theo báo cáo, tình hình phát sinh ô nhiễm môi trường là do các nguồn phát sinh nước thải chủ yếu của doanh nghiệp dệt nhuộm, xi mạ, thuộc da, xử lý chất thải nguy hại. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải và mùi hôi chủ yếu của các doanh nghiệp ngành gia công đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, ngành cao su, các doanh nghiệp có sử dụng lò hơi dùng củi, vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt, doanh nghiệp thuộc da, khí thải của các doanh nghiệp gia công cơ khí.
Ngoài ra, các đơn vị sản xuất đúc kim loại thuộc tiểu thủ công nghiệp cũng gây nên tình hình ô nhiễm về không khí của khu vực. Trong tháng 4/2014 có phát sinh cháy kho hóa chất của công ty TNHH Tân Hùng Thái, sau khi cháy hậu quả là chất lượng nước kênh 6 (kênh C12) bị ảnh hưởng do lượng hóa chất theo nước chữa cháy chảy xuống kênh. Ngay sau khi sự cố xảy ra, ban quản lý khu công nghiệp đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 16 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất có sử dụng hóa chất khối lượng lớn trong sản xuất như ngành gia công chế biến đóng gói bảo vệ thực vật, qua kiểm tra cho thấy có 5 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải có phương án phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất để được Sở Công Thương xác nhận. Theo ông Nguyễn Văn Tươi – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, doanh nghiệp nào gây ỗ nhiễm môi trường thì phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý ngay không thể chờ đợi, bên cạnh đó Ban quản lý và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phối hợp với Ủy ban phải nhanh chóng khắc phục ô nhiễm môi trường để không làm nguy hại đến sức khỏe của người dân trong huyện Bình Chánh.
Dưới góc độ giám sát, Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP cho rằng: "Tôi đề nghị rằng phải có quy chế quản lý, có những biện pháp giải pháp như thế nào để ứng phó với sự cố hóa chất. Tôi đề nghị góc độ cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, nên chủ động tham mưu đề xuất ủy ban thành phố để có chỉ đạo về vấn đề này. Với góc độ ứng cử đại biểu Bình Chánh, chúng tôi muốn chuyển một phần bức xúc của bà con cử tri đối với vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân".
Kết thúc buổi giám sát, Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đề nghị cần phải giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, có thể chia ra làm nhiều giải đoạn để làm để quy mô dễ dàng hơn, nhưng phải kiến quyết xử lý.


