
Quýt đường- ảnh minh họa-internet.
Tham gia hội thảo, gần 200 nông dân của các vùng cây ăn trái ở Bến Tre đã nghe các nhà khoa học, lãnh đạo ngành nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật,… trao đổi về các vấn đề như dinh dưỡng đất phân, sự hấp thu dinh dưỡng qua lá, tạo dinh dưỡng cho vườn cây ăn trái, đặc biệt là sử dụng phân bón lá trên cây ăn trái hiệu quả như sản phẩm Boom Flower. Đây là sản phẩm phù hợp với nhiều loại cây trồng cả trên cây ăn trái, rau màu, cây kiểng,… mà nhiều bà con nông dân đã áp dụng và đạt hiệu quả. Thạc sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách lưu ý bà con nông dân chăm sóc cây ăn trái vào mùa khô này:
Theo đánh giá thì Bến Tre có nhiều vườn cây lâu năm nên độ phì nhiêu của đất trồng trọt cũng giảm đáng kể. Việc hấp thu dinh dưỡng cây trồng ngày càng giảm. Vì vậy, kỹ thuật canh tác đúng, hiểu rõ đặc điểm của đất và cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu của cây trồng là nhu cầu thiết yếu để người nông dân sử dụng phân bón hay các chất điều hòa sinh trưởng một cách hợp lý, mang lại hiệu quả kỹ thuật và kinh tế cao. Phó giáo sư- Tiến sĩ Lê Văn Bé, Trường Đại học Cần Thơ cho biết:
Một khuyến cáo nữa mà các nhà khoa học khuyên bà con nông dân cần chú ý đó là việc xử lý cây ăn trái ra hoa mùa nghịch phải đảm bảo an toàn, tránh để cây ăn trái suy kiệt sau thu hoạch. Từ các hoạt động này, nhiều nông dân đã nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng vào đồng ruộng hiệu quả nhất./.

