Gỡ khó cho nông dân Đông Nam bộ

(VOH) - Vùng Đông Nam bộ được đánh giá có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên tình hình khó khăn chung hiện nay cũng đã tác động tiêu cực đáng kể tới đời sống của người nông dân nơi đây, từ chăn nuôi đến trồng trọt, từ sản xuất đến sinh hoạt hàng ngày. Do vậy, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho bà con là việc làm cấp thiết hiện nay.

Theo TW Hội Nông dân Việt Nam, khu vực Đông Nam bộ được khoanh vùng gồm 7 tỉnh thành là: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An. Ý kiến chung của 7 địa phương hiện nay đều khẳng định cần có thêm cơ chế, chính sách giúp nông dân phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp (ảnh: internet)

Với những ưu thế sẵn có, nền nông nghiệp khu vực Đông Nam bộ đang phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Nông dân đã tiếp cận được công nghệ tiên tiến và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Nhưng khó khăn của nông dân là khó tiếp cận các nguồn vốn vay. Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho rằng “lời giải” chung hiện nay cho vùng Đông Nam bộ chính là nông nghiệp đô thị và phương án liên kết:


Ở Bình Phước, người dân chặt cao su do giá xuống thấp. Không chỉ cây cao su mà cây điều giá cả cũng bấp bênh, hiện giá điều khô chỉ còn 26.000 đồng/kg. Giá thấp, năng suất điều lại thấp do năm nay thời tiết không thuận nên nhiều nơi 1 ha chỉ cho thu hoạch không tới 1 tấn. Những địa phương như Đồng Nai, Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, khu vực Đông Nam Bộ là vùng chăn nuôi lớn của cả nước, nhưng 2 năm nay người chăn nuôi làm ăn không có lãi, hiện giá heo hơi chỉ 38.000 - 39.000 đồng/kg, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng, nên nhiều trại chăn nuôi đóng cửa hoặc thu hẹp sản xuất. Do vậy không ngạc nhiên khi đồng loạt các địa phương đều mong muốn Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi, nhất là mua bảo hiểm nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước kiến nghị:



Từ đầu năm đến nay, không chỉ lúa, mà gà, vịt, heo...cũng tiêu thụ rất khó khăn. Nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất, các tỉnh thành Đông Nam bộ đã chủ động vận dụng chương trình xây dựng Nông thôn mới để tăng cường đầu tư, hỗ trợ. Cụ thể như Long An có kinh phí 4.600 tỉ đồng cho 166 xã, Bình Phước lên đến 16.000 tỉ đồng cho 92 xã, TPHCM xây dựng chương trình đưa nông dân học tập nước ngoài.v.v..Tương tự, ông Võ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ cách thức đào tạo nghề lao động nông thôn được triển khai khá hiệu quả tại địa phương:


Trong 6 tháng đầu năm 2013, các tỉnh, thành hội trong khu vực Đông Nam bộ đã kết nạp hơn 16.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 925.000 người. Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cũng được quan tâm với trên 2.500 cán bộ hội các cấp tham gia các lớp bồi dưỡng. Tuy nhiên, việc giảm trên 1.200 hội viên là một thực tế đáng lo ngại. Nguyên nhân do một bộ phận hội viên đã chuyển sang sản xuất phi nông nghiệp, một số chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống.


Trước tình hình đó, ông Phạm Minh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An nhận định, để bà con yên tâm đầu tư vào sản xuất, Nhà nước cần phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ông Hùng cũng nhấn mạnh đến vai trò của quá trình xây dựng Nông thôn mới và đặt ra hai vấn đề mang tính gợi mở rất đáng quan tâm:


Đây là ý kiến được ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM đồng tình. Ông Phụng khẳng định trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Hội nông dân chính là tiếng nói quan trọng nhất để đấu tranh quyền lợi cho bà con. Chủ tịch Hội nông dân TPHCM nói thêm về phương hướng chủ đạo của TPHCM hiện nay chính là xây dựng Nông thôn mới:


Sắp tới, TW Hội Nông dân Việt Nam cho biết dự kiến sẽ có thêm tỉnh Ninh Thuận tham gia vào khu vực các tỉnh thành Đông Nam bộ. Việc mở rộng này sẽ càng nâng cao vai trò, vị trí trung tâm của khu vực này đối với cả vùng Nam bộ. Đứng trước viễn cảnh như vậy, bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu các cấp Hội ở địa phương tiếp tục sát cánh cùng nông dân, tìm ra những giải pháp thích hợp để kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho bà con. Bà Nguyễn Hồng Lý đề xuất:


Còn nhớ, tại Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân Toàn quốc lần VI hồi tháng 07/2013 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nông dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng chính của quá trình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Ban chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam còn đề ra một trong những tiêu chí quan trọng nhất là hình thành giai cấp nông dân Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hội nhập. Để thực hiện những nội dung này, trước hết người nông dân khu vực Đông Nam bộ nói riêng và nông dân cả nước nói chung cần sớm được giải quyết khó khăn, trở ngại trong đời sống cũng như sản xuất nông nghiệp. Có như vậy thì bà con mới thật sự có cơ hội phát triển trên chặng đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa của cả nước.