![]() |
| Ảnh minh họa. |
Sau khi ngân háng nhà nước công bố giảm lãi suất huy động, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động còn 13%, như: Vietinbank, SeaBank, BIDV, ACB, Vietcombank... lãi suất huy động phổ biến là 13%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Lượng khách hàng vẫn đến ngân hàng để gửi tiền và đáo hạn sổ tiết kiệm vẫn ổn định. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh TP.HCM, cho biết:
Điều này đã thể hiện sự tin tưởng của xã hội vào sự điều hành của ngân hàng Nhà nước. Hiện tượng lách trần, thỏa thuận lãi suất tiền gửi cũng đã giảm đáng kể, giúp nguồn vốn huy động VND của hệ thống ngân hàng tăng trưởng vững chắc hơn. Các chính sách điều hành này của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp các ngân hàng thương mại có thể tiếp cận được với nguồn vốn giá rẻ hơn, từ đó tiếp tục giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng thời điểm này đã đồng loạt công bố mức lãi suất cho vay khá hấp dẫn, khoảng 16 - 17%/năm, giảm 2 - 3% so với trước đó. Tuy nhiên, xét ở thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do đó vấn đề thận trọng là không tránh khỏi, tuy nhiên bản thân của ngân hàng càng thận trọng hơn cả doanh nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp chấp nhận vay ở mức lãi suất cao họ vẫn không thể nào tiếp cận được vốn tín dụng. Ông Nguyễn Anh Do - giám đốc doanh nghiệp in Gia Tuấn cho rằng “ở thời điểm này nếu như lãi suất tiền gửi mà hạ xuống 13% đồng loạt tại các hệ thống ngân hàng, thì lãi xuất cho vay may ra có thể hạ xuống tương ứng”, nhưng thực chất một số ngân hàng vẫn đang vượt quá trần, thì lãi suất cho vay cũng không thể nào giảm đáng kể cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Do nói:
Vậy điều gì có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng trong thời điểm hiện nay, theo nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành - Phó giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, “nếu như định hướng điều hành chính sách trong năm 2012, điều mà trong năm vừa qua chúng ta chưa làm được đó là vấn đề chèn ép cho vay giữa các khu vực khác nhau, tức là những đối tượng đáng lẽ được vay thì lại không được, hơn nữa trong đề án tái cơ cấu vừa rồi của NH NN cũng có nhận định thẳng là hệ thống ngân hàng chỉ tập trung cho vay một số nhóm rất lớn (trên 1000 tỷ) chiếm tỷ trọng khoảng 16% tổng dư nợ (trong đó có các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tập đoàn kinh tế tư nhân) và nguồn vốn này tính từ thời điểm 2010 đến nay vẫn chưa thu hồi được và chủ yếu lại phải vay vòng, gán nợ. Như vậy, thì nguồn vốn rất lớn trong ngân hàng đang bị chôn, hiện tại chúng ta đang tái cơ cấu trên nhiều lĩnh vực, nhằm khơi thông nguồn vốn để đưa số này quay lại hệ thống thì mới có khả năng giúp được doanh nghiệp hiện nay". Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, cho biết:
Xu hướng chung trong điều hành chính sách tiền tệ của năm 2012, theo thống đốc ngân hàng nhà nước VN - Nguyễn Văn Bình, là sẽ hạ dần lãi suất tín dụng trong thời gian tới và mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại sẽ giảm còn 14,5 đến 16,5%/năm. Hiện nay, tuy trần lãi suất huy động mới giảm 1% nhưng thực tế mặt bằng lãi suất tín dụng trên thị trường ở tất cả mọi phân khúc khách hàng, mọi sản phẩm đã hạ rất sâu. Nhiều ngân hàng đón đầu việc hạ lãi suất bằng những gói sản phẩm ưu đãi để doanh nghiệp dễ tiếp cận. Như ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIB chẳng hạn, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 là 17%, VIB dành một hạn mức ưu tiên từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng cho phân khúc khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên như: nhóm sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ,... bà Dương Thị Mai Hoa - Tổng giám đốc VIB Bank cho biết:
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất hiện nay và trong thời gian tới có vẻ lạc quan, song thật ra thách thức rất lớn. Bởi, chúng ta vừa đưa lãi suất xuống vừa kiềm chế lạm phát, trong khi lại đang tái cấu trúc các ngân hàng. Mặt khác, còn phải tiếp tục đề án tái cơ cấu, không chỉ trong ngân hàng mà còn ở các lĩnh vực khác. Vì tái cơ cấu không thể làm nhanh được, nguồn lực thay vì dùng hỗ trợ cho nền kinh tế thì phải dùng đến nguồn lực ngân sách nhà nước để tái cơ cấu, nên khó khăn sẽ còn tồn tại trong một thời gian nữa.


