Hiệp định xuyên Thái Bình Dương đã trải qua 19 phiên đàm phán chính thức với mục tiêu tiến tới ký kết chính thức vào cuối năm 2013 nhưng không hoàn thành. Dự kiến sẽ có một hội nghị Bộ trưởng vào đầu năm 2014 và sẽ không đặt ra thời hạn kết thúc đàm phán.
Dệt may được xem là một trong những lợi ích cốt lõi của Việt Nam khi tham gia hiệp định. Tuy nhiên, để hưởng lợi thế này, ngành dệt may cần đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ và các biện pháp tự vệ, hợp tác hải quan riêng biệt. Ngoài ra, vấn đề về mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và lao động cũng được bàn thảo sâu rộng tại các phiên đàm phán.

Hiệp định xuyên Thái Bình Dương mở ra cơ hội cho Việt Nam cải thiện cơ cấu thị trường xuất khẩu, tăng tính hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện môi trường thể chế nhưng đồng thời cũng tạo một sức ép cạnh tranh lớn trên thị trường.
Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: "Tất cả các nước tham gia TPP đều hy vọng đây sẽ là mô hình mới về hợp tác kinh tế trong khu vực, xử lý các vấn đề đặt ra trong thế kỷ 21. Hiệp định này sẽ cố gắng tạo thuận lợi tối đa cho dòng chảy thương mại, đầu tư và kỳ vọng quan trọng là sẽ biến Hiệp định đầu tư TPP này thành hạt nhân để sau đó mở rộng ra trở thành lõi của một khu vực thương mại tự do lớn hơn bao gồm không chỉ 12 nước hiện tại mà cả toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên của Apec".

