Một trong những nội dung được quan tâm đó là hoạt động của các doanh nghiệp bị thiệt hại do bị kẻ xấu lợi dụng việc công nhân phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam để gây rối, đập phá tài sản hiện nay như thế nào ? Ông Hồ Xuân Lâm, Chánh văn phòng các KCX-KCN thành phố cho biết, sự việc vừa qua đã có 33 doanh nghiệp tại các KCX Linh Trung 1 và 2, KCN Bình Chiểu, KCN Vĩnh Lộc, KCN Lê Minh Xuân và KCN Tân Tạo bị các đối tượng quá khích tràn vào đập phá cổng, chốt bảo vệ, đốt nhà xưởng… tổng số tiền thiệt hại là 5,4 tỉ đồng. Qua quá trình Ban quản lý các KCX-KCN thành phố làm việc với doanh nghiệp thì có 21 doanh nghiệp chủ động khắc phục, không yêu cầu bồi thường; 9 doanh nghiệp làm việc với công ty bảo hiểm để xem xét bồi thường và 3 doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm đang có yêu cầu bồi thường.
Ông Hồ Xuân Lâm cũng cho biết đối với các doanh nghiệp có yêu cầu bồi thường, Ban quản lý sẽ dùng phí duy trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp tái sản xuất và sẽ có cơ chế miễn giảm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.
Hiện tại, các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động ổn định và đa
số đều trả lương cho công nhân trong những ngày xảy ra vụ việc. ![]()

