Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào một số vấn đề như làm rõ tỷ lệ góp vốn và vốn điều lệ; cá nhân có được ủy quyền cho người khác làm đại diện không, thời hạn chuyển nhượng cổ phần; đăng ký tăng giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần; người đại diện theo pháp luật có phải thường trú tại Việt Nam…Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần sửa đổi Ðiều 36 Luật Doanh nghiệp theo hướng không bắt buộc doanh nghiệp phải có con dấu; không nên quy định bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh tế Việt Nam mà để tự người dân đăng ký ngành nghề kinh doanh theo ý tưởng đầu tư của mình…Luật Doanh nghiệp ra đời năm 2005 (có hiệu lực từ 1/7/2006) đã góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, Luật Doanh nghiệp đã bộc lộ những hạn chế, phần nào cản trở đến hoạt động của doanh nghiệp, cần được sửa đổi. Ông Ðinh Dũng Sỹ- Phó Vụ trưởng, Vụ pháp luật, Vãn phòng Chính phủ cho biết:
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được VCCI tổng hợp để trình Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội xem xét.
(VOH) - Sáng 24-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo Hoàn thiện báo cáo rà soát Luật Doanh nghiệp.
