Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp trong Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao đã chia sẻ kinh nghiệm về việc thúc đẩy lượng hàng hóa bán ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn và người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp để giải quyết hàng tồn. Theo đó các giải pháp cụ thể được đưa ra là tái cấu trúc bộ máy, quy trình và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đưa hàng Việt vào các kênh phân phối; tăng uy tín cho hàng Việt. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng kiến nghị các cấp ngành chức năng cần có những biện pháp căn cơ để kích cầu tiêu dùng như: Giảm các loại thuế thu nhập cá nhân, các loại phí, hỗ trợ lãi suất cho vay tiêu dùng cá nhân,… Đồng thời cần đẩy mạnh công tác quản lý thị trường để hạn chế tối đa hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường tràn lan như hiện nay.
Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, lượng tồn kho các ngành như chế biến,
bảo quản rau quả trên địa bàn thành phố tăng đến 123,2%, sản xuất nhựa tăng
89,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
