|
|
| Các đại diện lãnh đạo làm nghi thức cắt băng tại hội thảo Indi calling. Ảnh ĐH. |
Tại hội thảo, các đai biểu đã nghe báo cáo sơ lược về mối quan hệ song phương hai nước. Trong những năm qua, quan hệ thương mại Ấn – Việt tăng lên nhanh chóng, từ 1,02 tỷ USD năm 2006 lên 2,8 tỷ năm 2010. 8 tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 2,4 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước phấn đấu nâng đưa tổng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015.
Phát biểu tại hội thảo, Tổng lãnh sự Ấn Độ, ngài Abhay Thakur cho biết: Ấn Độ luôn xem Việt Nam là trung tâm để đi đến toàn bộ các nước trong khối ASEAN. Đây chính là trụ cột trong chính sách “Hướng đông” của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, hai nước cần phải thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương, đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư để tương xứng với quan hệ chiến lược và chính trị gần gữi vốn có giữa hai quốc gia.
Về phần mình, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND Tp cũng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia trong thời gian qua, đặc biệt có chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 10 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: "Chúng tôi rất phấn khởi trước kết quả chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Quan hệ chính trị tốt đẹp chính là nền tảng thuận lợi cho hợp tác về thương mại và đầu tư. Trong bối cảnh đó, tôi tin rằng hội thảo lần này sẽ góp phần kết nối DN 2 nước nói chung, DN Tp.HCM và Ấn Độ nói riêng. Trong quá trình đó, chúng tôi kiên quyết mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường giao thương với các nước trên thế giới là một kênh quan trọng để đẩy mạnh phát triển. Hội thảo Tiếng gọi Ấn Độ hôm nay có sự hiện diện của nhiều DN uy tín của Ấn Độ, tôi tin rằng, hội thảo là cầu nói giúp các DN trao đổi thông tin, tìm hiểu yêu cầu lẫn nhau. Chính quyền Tp.HCM sẽ nỗ lực hết mình để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa các DN 2 bên.
