(VOH) - Chiều qua, Phó trưởng đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp Trần Du Lịch đã chủ trì buổi lấy ý kiến cho dự thảo “Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về cách dùng từ ngữ trong dự thảo luật sao cho thống nhất, rõ ràng tránh gây hiểu nhầm.
Nhiều đại biểu khái niệm “tổ chức,
cá nhân kinh doanh” đã bao gồm các đối tượng liên quan như nhà sản xuất, phân
phối hàng hóa,.. là chưa rõ ràng, cần bổ sung cụ thể. Ngoài ra, để Luật bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng thực sự phát huy hiệu quả, cần nêu rõ cơ quan nhà nước
có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cơ quan nào, đồng thời cần nêu
rõ và nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp Hội bảo vệ người tiêu dùng. Các đại biểu
cũng quan tâm thảo luận về việc nhiều tổ chức kinh doanh dịch vụ hiện nay thường
áp đặt hợp đồng theo mẫu cho người tiêu dùng, nếu người tiêu dùng không đồng ý
sẽ không được sử dụng dịch vụ, theo các đại biểu, đây là vấn đề cần được quan
tâm, sửa đổi trong thời gian tới và cần được nêu rõ trong luật. Vai trò của các
cơ quan truyền thông, báo chí khi đưa thông tin về hàng hóa, dịch vụ đến người
tiêu dùng cũng là vấn đề được quan tâm thảo luận trong hội thảo.
