Tham gia hội thảo, hơn 200 bà con nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã nghe các nhà khoa học, lãnh đạo ngành nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật,…trao đổi về các vấn đề như dinh dưỡng đất phân, sự hấp thu dinh dưỡng qua lá, tạo dinh dưỡng cho vườn cây ăn trái,…Tham luận của các nhà khoa học cho biết: hiện nay, vùng ĐBSCL ngoài trồng cây lúa thì cây ăn trái cũng là thế mạnh. Tuy nhiên, nhiều vườn cây lâu năm nên độ phì nhiêu của đất trồng trọt cũng giảm đáng kể. Việc hấp thu dinh dưỡng cây trồng ngày càng giảm. Vì vậy, kỹ thuật canh tác đúng, hiểu rõ đặc điểm của đất và cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu của cây trồng là nhu cầu thiết yếu để nông dân sử dụng phân bón hay các chất điều hòa sinh trưởng một cách hợp lý, mang lại hiệu quả kỹ thuật và kinh tế cao. Phó giáo sư- Tiến sĩ Phạm Văn Dư, Phó cục trưởng, Cục trồng trọt, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết:
(VOH) - Sáng 1/7, tại TP. Cần Thơ, Hội làm vườn Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần BVTV An Giang tổ chức hội thảo về cách quản lý dinh dưỡng trên cây trồng.

