Hội thi “Tự hào thương hiệu Việt Nam” năm 2013, từ ngày 6/10-10/11

(VOH) - Chiều 1/10, Thành đoàn TPHCM tổ chức họp báo triển khai Hội thi “Tự hào thương hiệu Việt Nam” lần I năm 2013.

Ý nghĩa của Hội thi là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng trong Đoàn viên thanh niên, thực hiện NQ 11 của Chính phủ, đồng thời bảo dảm an sinh xã hội.

Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 6/10 đến 10/11/2013 với 4 vòng thi, nội dung tập trung vào tìm hiểu chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất của các thương hiệu Việt Nam, kiến thức tiêu dùng, các hình thức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ảnh minh họa.

Theo Ban tổ chức, hiện tại có 105 đội đăng ký dự thi với 630 thí sinh từ các cơ sở đoàn tham gia. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn triển khai các hoạt động, như: đạp xe tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức các đợt bán hàng lưu động bình ổn thị trường, tập trung là hàng bình ổn giá và hàng Việt Nam chất lượng cao, phục vụ cho đoàn viên, thanh niên công nhân và người dân tại các khu vực quận, huyện. Tổ chức phiên chợ thanh niên, phục vụ cho thanh niên công nhân tại KCX Tân Thuận, quận 7.