Hơn 70% nông dân ĐBSCL không tạm trữ lúa

(VOH) - Tại 4 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh hiện có trên 70% hộ nông dân không tạm trữ lúa khi lúa rớt giá. Kết quả này được Viện lúa ĐBSCL công bố tại Hội nghị tổng kết điều tra nông hộ tạm trữ lúa diễn ra ở tỉnh Đồng Tháp chiều 5/11.
Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa Đông Xuân - Ảnh: VNF1jsc

Theo Viện lúa ĐBSCL, để có được kết quả, viện đã thực hiện cuộc điều tra lấy mẫu ở 1.600 hộ nông dân của 16 xã thuộc 16 huyện trọng điểm có trồng lúa của 4 tỉnh trên.

Nhóm nghiên cứu cho biết, sở dĩ số hộ nông dân không tạm trữ lúa cao như vậy là do đa phần bà con không có vốn sản xuất và có thói quen bán lúa ngay sau khi thu hoạch. Kết quả điều tra cho thấy, hiện chỉ có 36,5% nông dân được phỏng vấn trả lời là có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trang trải chi phí cho vụ tiếp theo, còn lại là đi vay ngân hàng hoặc vay tự do bên ngoài. Cho nên để nông hộ có thể tồn trữ lúa được thì yêu cầu cần có chính sách vốn cho nông nghiệp. TS Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL nhấn mạnh:

Bình luận