Không chủ quan dù lạm phát giảm tốc

(VOH) - Liên tục giảm, đặc biệt là ở hai thành phố lớn cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội, chỉ số giá tháng 6 tăng 1,21% Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số giá tăng 0,69% so với tháng trước. Đây là tháng có chỉ số giá tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu có xu hướng chững lại và giảm nhẹ.

Và theo Tổng cục thống kê, chỉ số giá tháng 6 của cả nước cũng chỉ tăng 1,09%. Các chuyên gia cũng dự báo, chỉ số giá cả sẽ tiếp tục giảm trong quí 3 và có thể sẽ tăng trong quí 4 theo qui luật cung cầu vào những tháng cuối năm.

Đạt được chỉ số giá cả giảm dần từng tháng là kết quả của sự điều hành và tập trung của Chính phủ cũng như của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng biện pháp sốc thắt chặt tiền tệ và kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán. Do biện pháp sốc này mà không ít ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong thanh khoản nên có nhiều biểu hiện lách luật trong tăng lãi suất huy động. Nhờ nhận định và đánh giá thực chất được tình hình nên Ngân hàng nhà nước linh hoạt trong điều hành để vừa kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, vừa hỗ trợ một phần trong thanh khoản của các ngân hàng thương mại, nhưng không làm tăng tổng phương tiện thanh toán. Cùng với đó, Ngân hàng nhà nước đã có bước đi và lộ trình phù hợp nên đã ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối. Vì vậy, lần đầu tiên, sau nhiều năm, tỉ giá ngoại tệ thị trường tự do và ở ngân hàng gần nhau.
Biện pháp thứ hai là các cấp các ngành đã kiên quyết hơn trong kiểm soát và giảm đầu tư công. Báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy, chỉ mới kiểm tra ở 41 tỉnh thành và các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước đã cắt giảm trên 70.000 tỉ đồng đầu tư công. Các cấp, các ngành đã dứt khoát không khởi công, động thổ dự án mới , không cấp vốn cho các dự án, công trình trì trệ, kéo dài và không đưa vào sử dụng trong năm 2011. Cùng với đó là các địa phương đã xây dựng kế hoạch giảm chi thường xuyên 10% so với dự toán.
Giải pháp thứ ba là các địa phương, các ngành đã tập trung cao cho các chương trình bình ổn giá, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thay vì chương trình bình ổn trước đây chỉ thực hiện trong thời gian ngắn vào các dịp tết nguyên đán thì hiện nay đã được triển khai cả năm và thay vì chỉ 9 nhóm mặt hàng bình ổn giá thì nay tăng lên 12 nhóm mặt hàng.
Kết quả trong chống lạm phát trong 6 tháng đầu năm nay mới chỉ là bước đầu. Kinh nghiệm của mấy năm trước đây cho chúng ta thấy, nếu sớm thỏa mãn dễ dẫn đến chủ quan, nới lỏng trong kiểm soát thì không duy trì được thắng lợi bước đầu. Từ nay đến cuối năm vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Bắt đầu từ tháng 7, một số mặt hàng đầu vào của nền kinh tế như điện, than, cũng đang rục rịch đòi vận hành theo cơ chế thị trường. Nhiều loại, lương thực, thực phẩm, nông sản sau thời gian tạm yên thì nay đang có dấu hiệu tăng trở lại khi mà giá lương thực trên thế giới cầu đang tăng và sản lượng có thể giảm nên cũng có xu hướng tăng giá. Chính vì thế, dù chúng ta đang gặt hái được những kết quả tích cực trong kiềm chế lạm phát nhưng đây chỉ là những kết quả bước đầu. Những tháng còn lại của năm 2011 này, chúng ta vẫn cần tiếp tục và kiên trì trong việc thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là ba nhóm giải pháp là thắt chặt tài chính tiền tệ, giảm đầu tư công và đẩy mạnh chương trình bình ổn giá. Thực hiện triệt để các giải pháp này, hy vọng chúng ta sẽ kiểm soát lạm phát ở chỉ số 15%.