Không dùng thuốc, không tiêu thụ được !

(VOH) - Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Hội Nông dân TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thành phố, ngày 15/9, đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đã giám sát tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Hiện nay, trên địa bàn xã, diện tích trồng rau muống nước là 260 ha với 332 hộ sản xuất, đa số là người nhập cư ở các tỉnh khác đến. Xã có 11 cửa hàng chuyên kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng trên rau.

Thuốc bảo vệ thực vật được bán tràn lan

Qua giám sát 2 hộ trồng rau muống nước, 2 hộ sản xuất kinh doanh rau muống bào và 2 hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đoàn giám sát nhận thấy có một số vấn đề phải lưu ý.

Trong đó, nhận thức của các hộ dân trồng rau muống còn chưa cao. Nông dân còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo cảm tính, chưa đúng hướng dẫn trên nhãn thuốc. Nhất là vấn đề sử dụng hóa chất ngâm rau muống bào để rau muống tươi xanh cần phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Ông Trần Văn Đều, nông dân sản xuất rau muống bào cho biết, mấy tháng trước, chủ máy cũ để lại một ít màu nhưng gia đình ông sử dụng hết 3 tháng thì không sử dụng nữa.

“Hết dùng thuốc thì rau bị vàng và mấy tháng rồi, tự nhiên mối lấy giảm xuống. Giờ những gì pháp luật cho phép thì mình làm, còn pháp luật không cho phép thì không dám làm, biết chất đó pháp luật cấm là mình không sử dụng nữa” – ông Đều cho biết thêm. 

Rau muống bào bị người dân nhuộm màu trước khi bán ra thị trường

Ngoài ra, môi trường sản xuất rau muống, nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh, việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa thực hiện tốt, có thể gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, nguồn gốc, xuất xứ của một số loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn mập mờ, việc bảo quản thuốc chưa được chú ý…

Vì vậy, ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đề nghị huyện cần tiếp tục giám sát, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các đơn vị sản xuất kinh doanh vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với huyện để tăng cường kiểm tra chuyên ngành.

Ông Sơn lưu ý, địa phương cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tới người dân cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

“Vừa rồi, qua việc phát hiện sản xuất rau muống bào có ngâm thuốc, chúng ta cần có phương thức để người dân giám sát, báo cáo và để ủy ban xã có những kiến nghị cụ thể để xử lý” – ông Sơn đề nghị.

Bên cạnh đó, xã cần vận động nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

Bình luận