Không lo thiếu điều thô trong năm 2016

(VOH) - Hội nghị giao thương - hợp tác thương mại điều thô Việt Nam - Bờ Biển Ngà niên vụ 2016 diễn ra sáng 24/2 tại TPHCM.

Hội đồng Bông và Hạt điều Bờ Biển Ngà cho biết, Bờ Biển Ngà đã bắt đầu chiến dịch thu mua điều thô niên vụ 2016 từ ngày 12/2 với sản lượng dự kiến trên 700.000 tấn, tăng hơn 100.000 tấn so với năm 2015. Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu được cấp phép hoạt động là 105 so với 89 của năm 2015.

Thông tin này cho thấy các nhà nhập khẩu điều thô của VN sẽ không lo thiếu hàng khi mà trong năm qua, Bờ Biển Ngà chính là nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào VN.

Ảnh minh họa - Nguồn: Visimex.

Theo Hiệp hội Điều VN, năm 2015, VN nhập khẩu 867.000 tấn điều thô từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Bờ Biển Ngà là nước mà VN nhập khẩu nhiều nhất với sản lượng 302.000 tấn, chiếm 36% thị phần điều thô nhập khẩu của VN.

Để tăng cường tính giao thương, hợp tác thương mại điều thô giữa 2 nước, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của Việt Nam và Bờ Biển Ngà cũng đã thực hiện một số nội dung hợp tác. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều VN nói: