Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, tình hình thanh
khoản của các ngân hàng tương đối ổn định. Để hỗ trợ các doanh
nghiệp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra hàng loạt giải
pháp như: tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, hiện lãi suất cho vay trên địa
bàn TP.HCM phổ biến từ 9,5 - 10%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Bên cạnh đó,
thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ (thời hạn trả nợ, lãi suất, cho vay mới
trả nợ cũ,...) cho hơn 58.000 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 290.000 tỷ. Tuy
nhiên, điều kiện cho vay vẫn không được nới rộng nên doanh nghiệp vẫn khó tiếp
cận vốn vay. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp có đủ điều kiện vẫn không dám
vay do hàng hóa tiêu thụ chậm, có vốn cũng không thể đầu tư, đầu tư là lỗ.
Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh Nghị quyết 02 (ngày 7/1/2013) của Chính phủ
được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá cho thị trường bất động sản. Thế nhưng, sau
4 tháng Nghị quyết được ban hành, hầu hết các nội dung trong Nghị quyết chưa đi
vào thực tế, khiến thị trường tiếp tục khó khăn. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch
Hiệp hội bất động sản TP.HCM, cho rằng: “Ngày 7/1/2013 là ngày Nghị quyết 02
nhưng đến hôm nay vẫn chưa có Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Điều đó có nghĩa
Nghị quyết 02 bị vô hiệu trong 4 tháng nay. Chúng ta đánh giá nền kinh tế đang
rất khó khăn, thị trường bất động sản đang vướng hàng tồn kho và nợ xấu là tính
cấp bách phải giải quyết. Nhưng đến nay, Nghị quyết 02 vẫn chưa đi vào cuộc sống
được thì mất đi tính cấp bách của vấn đề”.
Tại cuộc họp, các doanh nghiệp nêu lên một số kiến nghị như: tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp tiếp cận được với vốn vay; từng bước hạ lãi suất mặt bằng
cho vay với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo tính thanh khoản và giảm tỷ lệ
nợ xấu. Có chính sách phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Triển khai
một số biện pháp cấp bách nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
như: tìm giải pháp tăng sức mua, giảm thuế gián tiếp cho các doanh
nghiệp. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị:
“Phải đánh giá đúng tình hình thực tế thì mới giải quyết được vấn đề. Chúng tôi
đề nghị làm rõ trách nhiệm vì sao có tình hình các doanh nghiệp chết hàng loạt
nhưng các báo cáo lại là “có triển vọng”. Kiến nghị thứ hai là tháo gỡ ngay về
cơ chế chính sách để xây dựng lòng tin. Kiến nghị thứ ba là chúng ta đã thực
hiện nền kinh tế thị trường, đồng ý là có sự quản lý của Nhà nước nhưng phải để
nền kinh tế vận hành theo kinh tế thị trường thực sự đúng nghĩa của nó”.
Sau hơn 1 tháng thực hiện đấu thầu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường hơn 14 tấn vàng (ảnh: HTD) |
Liên quan đến việc quản lý thị trường vàng trong thời gian vừa qua, các
chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng đã có buổi thảo luận sôi nổi. Các chuyên
gia đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm ổn định thị trường vàng và đưa giá vàng trong
nước sát với giá thế giới. Ngày 3/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 24 về
quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Sau 1 năm thực hiện, thị trường vàng vẫn còn
tình trạng thiếu ổn định. Đặc biệt, sau hơn 1 tháng thực hiện đấu thầu vàng
miếng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường hơn 14 tấn vàng. Thế nhưng giá
vàng trong nước vẫn liên tục tăng cao hơn so với giá vàng thế giới ở mức phổ
biến 5 - 6 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy việc quản lý thị trường vàng đang
là một thách thức đối với các cơ quan quản lý. Chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí,
phân tích: “Mặc dù đã bán ra 14 tấn, giá chênh vẫn tiếp tục gia tăng vì mức cầu
quá lớn, hay mức cầu là của ngân hàng thương mại phải mua để tất toán trước tháng
6 và của dân. Ngân hàng nhà nước chỉ có 3 giải pháp để tiếp tục: ngưng bán đấu
giá bây giờ thì quả thật thị trường sẽ rất hỗn loạn và giá vàng nội địa sẽ tiếp
tục tăng mạnh; nếu tiếp tục bán thêm từ khối vàng dự trữ ngoại hối như ngân
hàng nhà nước tuyên bố thì có khả năng khối dự trữ đó sẽ cạn dần trong vài tháng
tới; nếu giá thế giới xuống thấp hơn 1400 USD/ounce thì ngân hàng nhà nước sẽ
chịu lỗ lớn do giá mua vào cao trước đây, còn ngân hàng nhà nước được nhập vàng
mới về bán thì lại tiêu hao khối dự trữ ngoại hối. Thành ra ba thế của ngân hàng
nhà nước đều lâm vào thế kẹt”.
Theo các chuyên gia trong ngành vàng, để có cái nhìn chính xác hơn về sự ổn định
thị trường vàng thì phải đợi sau ngày 30/6/2013, khi mà các ngân hàng thương mại
hoàn tất đóng trạng thái vàng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho
rằng để phát triển thị trường vàng lành mạnh nên tạo nguồn nguyên liệu bền vững
cho sản xuất và chế tác nữ trang, bằng tín dụng vay nguyên liệu bán thành phẩm
(có ký quỹ đảm bảo). Đồng thời, từng bước hình thành sàn giao dịch hàng vàng tập
trung do ngân hàng Nhà nước kiểm soát…Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần kinh doanh và đầu tư vàng Việt Nam, đề xuất: “Vấn đề quản lý vàng
tiền tệ làm sao vừa chống vàng hóa và vừa ổn định vàng, rút ngắn chênh lệch, thì
tôi cho rằng chỉ có thành lập sàn vàng quốc gia. Không thể nào dùng biện pháp
hành chính để cấm các tổ chức và cá nhân mua vàng. Thành lập sàn vàng quốc gia
hiện nay và để tránh hiện tượng bài bạc trong kinh doanh sàn vàng thì chúng ta
có thể điều chỉnh bằng tỷ lệ ký quỹ. Bên cạnh đó, khi thành lập sàn vàng quốc
gia thì ngân hàng Nhà nước không phải bận tâm lo mua vàng nữa vì trên thị trường
đã có người mua và người bán. Đồng thời, chúng ta tổ chức hệ thống công nghệ tốt
thì hiện tượng sập sàn như các sàn vàng trước đây thì chúng ta đều khắc phục
được hết”.
Các Đại biểu Quốc hội cho biết sẽ đưa những kiến nghị của doanh nghiệp và các
chuyên gia kinh tế ra bàn luận tại kỳ họp Quốc hội sắp tới để có hướng giải
quyết giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Đồng thời có những giải
pháp để đưa thị trường vàng đi vào ổn định trong thời gian tới./.