Kinh tế thành phố giữ tốc độ tăng trưởng cùng cả nước vượt qua thử thách

(VOH) - Sau 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước, dẫn dắt sự phát triển của cả vùng kinh tế phía Nam, đồng thời đóng góp 30% ngân sách của cả nước.

Một doanh nghiệp sản xuất thép tấm tại TP. HCM. Ảnh: TTXVN

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm 2012 đạt 9,2%; chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng hơn 4%. Với vị trí và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, sự phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố có ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế của cả nước. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy - chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định:

Tính riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thành phố có mạng lưới thương mại cổ phần năng động hoạt động khắp nước, chiếm 30% tổng dư nợ cho vay và vốn huy động của các ngân hàng cả nước. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, từ năm 2012, thành phố triển khai chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Tính từ quý 4/2012 đến nay, các ngân hàng đã đăng ký gần 70.000 tỷ đồng hỗ trợ vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp góp phần ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động do những khó khăn về vốn và thị trường. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, đánh giá:

Hoạt động thương mại với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ chiếm hơn 25% cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh vừa là trung tâm sản xuất, phân phối, trung chuyển, vừa là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trong vùng và cả nước. Không chỉ cung cấp nguồn hàng cho hơn 10 triệu dân với sức tiêu thụ tăng 28% năm, thành phố Hồ Chí Minh còn là đầu mối cung ứng lượng hàng hóa rất lớn cho các địa phương. Hơn 10 năm qua, chương trình bình ổn giá của thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành một trong những công cụ điều tiết giá một cách hữu hiệu, định hướng, dẫn dắt thị trường, góp phần kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng.

Truyền thống năng động của người dân thành phố càng thể hiện rõ nét trong lúc gặp khó khăn nhất… Để hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đã triển khai chương trình kích cầu, đến nay đã có 65 dự án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 5.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực phát huy sáng tạo để vượt qua khó khăn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của thành phố. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, cho biết:

Đặc biệt, năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đòi hỏi thành phố phải có những nỗ lực đặc biệt phát huy cao nhất truyền thống năng động sáng tạo của người dân thành phố, giữ vững vị trí vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh:

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã xác định thành phố là đầu tàu phát triển của cả nước, nơi tập trung thu hút các nguồn lực và có sức lan tỏa mạnh mẽ, điều này chứng tỏ niềm tin và kỳ vọng của Bộ Chính trị vào thành phố. Để thực hiện trọng trách này, thành phố xác định xây dựng kinh tế vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Với vị trí đầu tàu của cả nước, thành phố cần phát huy tối đa truyền thống năng động, dám nghĩ dám làm, phải hành động quyết liệt và sáng tạo, tạo động lực cho cả nước cùng vượt qua khó khăn, đi lên và phát triển./.