Kinh tế VN 2012 – dự báo những thách thức, cơ hội và giải pháp tài chính cho các DN

(VOH) - Sáng 16/11, tại TP.HCM, Cục xúc tiến thương mại (Bộ công thương) phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2012 – dự báo những thách thức, cơ hội và giải pháp tài chính cho các DN xuất nhập khẩu”.
 TS Nguyễn Minh Phong trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh HN.

Trong khuôn khổ của hội thảo, TS Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội báo cáo tổng quát về kinh tế VN 2012 – những thách thức, cơ hội, giải pháp vĩ mô; định hướng và khuyến nghị cho khu vực DN, đặc biệt là DN nhập khẩu. TS Phong cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường toàn cầu, VN có nhiều cơ hội để thu hút đầu tư và phát triển xuất khẩu, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra những thách thức gay gắt đối với sức cạnh tranh của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Kinh tế phát triển thiếu tính bền vững; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Đặc biệt, lạm phát và mặt bằng lãi suất vẫn khá cao; nợ xấu và tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối khó cải thiện gây áp lực lên thị trường tiền tệ và tỷ giá. Nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô có thể trở thành thách thức lớn hơn nếu không có giải pháp quyết liệt và hiệu quả. Bên cạnh những khó khăn trong nước, KTXH nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, sự biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới có thể đột biến, kéo dài và nặng nề hơn 2011.

Để ổn định và phát triển kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong đề nghị: “VN cần thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảm đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

TS Hà Huy Tuấn. Ảnh HN.

Đề cập đến chính sách tài chính – tiền tệ VN và những tác động tới DN xuất khẩu, TS Hà Huy Tuấn, Phó chủ tịch UB Giám sát tiền tệ quốc gia tỏ ra quan ngại: việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI, FII, ODA) năm 2012 dự báo sẽ giảm; tình hình xuất nhập khẩu của các DN theo đó sẽ gặp nhiêu khó khăn và rủi ro tương đối cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và thách thức, TS Hà Huy Tuấn đưa ra lời khuyên: “các DN cần thận trọng trong việc xác định thị trường, vốn, nhân lực và đầu tư công nghệ. Nên xác định rõ thị trường cũ và mới, để từ đó có quyết định đầu tư đúng đắn và kịp thời, hạn chế thấp nhất các yếu tố rủi ro, chi phí phát sinh và tránh đầu tư dàn trải”. Bên cạnh đó, các DN nên điều tiết chi phí một cách hợp lý; hạn chế đầu tư, nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới, trừ khi DN chắc chắn rằng sản phẩm của mình có khả năng tiêu thụ.

Năm 2012, VN phấn đấu:

- Tăng GDP khoảng 6- 6,5%

- Kiềm chế lạm phát dưới 10%, các năm sau thấp hơn, đến 2015 lạm phát khoảng 5-7%.

- Bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,8% GDP và đến 2015 khoảng 60-65% GDP.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 12-13% so với 2011; nhập siêu khoảng 11,5-12% tổng kim ngạch xuất khẩu. Phấn đấu đến 2015, nhập siêu khoảng 10%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: năm 2012 bằng 33,5- 34% GDP...