Ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại vốn ODA Nhật Bản

(VOH) - Hôm qua, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án “Xây dựng khối phòng can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương” thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương của Chính phủ Nhật Bản. Với tổng số tiền viện trợ 105.870 USD dự án được xây dựng khối 2 lầu 10 phòng giáo dục đặc biệt dành cho các em khiếm thính.

Dự án nhằm giúp các em khiếm thính có cơ hội phát triển khả năng nghe nói để sớm hòa nhập vào cộng đồng. Tại buổi lễ, ông Hida Harumitsu - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng dự án viện trợ sẽ góp phần vào việc cải thiện môi trường giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật ở các khu vực này, đồng thời ước mong thông qua dự án, mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng thắt chặt.