Việc các ngân hàng liên tục hạ lãi suất trong thời gian vừa qua cho thấy, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào và dần có tác động thực sự với sự hồi phục của thị trường chứng khoán.
Theo nhận định của các chuyên gia, trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán đang được hưởng lợi lớn nhất từ bối cảnh tiền rẻ. Dòng tiền đã chảy sang thị trường chứng khoán với thanh khoản tăng dần cùng với sự nhộn nhịp trở lại ngay cả với các mã chứng khoán có hệ số đo lường mức độ biến động cao.

Về phía doanh nghiệp, việc lãi suất huy động giảm kéo theo lãi suất cho vay cũng sẽ giảm giúp cho các doanh nghiệp bớt khó khăn hơn, có niềm tin hơn vào các kết quả cụ thể của việc hỗ trợ chính sách. Ông Đào Hồng Dương, chuyên viên phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), nhận định:
Ngoài ra, lạm phát ổn định, việc quyết định thành lập công ty quản lý tài sản cũng là những điểm hỗ trợ thị trường và được các nhà đầu tư quan tâm. Mặc dù kỳ vọng vào hàng loạt những chính sách của Chính phủ thời gian qua nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn còn tâm lý chờ đợi, quan sát hiệu quả thực tế trong thực thi các chính sách. Do vậy, nhìn về trung hạn và dài hạn thị trường đang có những tác động tích cực, song sẽ có một số phiên điều chỉnh trong ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, thì:
Ông Phan Anh Vũ - Trưởng Phòng Môi giới - Công ty chứng khoán Vietcombank, cũng cho rằng:
Có thể nói, với hàng loạt nỗ lực trong điều hành chính sách vừa qua, niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Trong 5 tháng đầu năm 2013, chứng khoán đã có những đợt tăng ngoạn mục. Cụ thể, VNIndex đã có mức tăng 25% kể từ đầu năm nay, trở thành chỉ số có diễn biến tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á.
