Chủ đề của hội nghị lần này mang tên “Công viên khoa học và kinh tế xanh” nhằm hướng đến sự phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Bên cạnh chủ đề chính, còn 8 chủ đề thảo luận song song như: liên kết hợp tác quốc tế giữa các khu công nghệ cao, hài hòa nhân lực, vai trò của chính quyền trong quản lý… đây là dịp để các nhà khoa học, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ cao gặp gỡ, trao đổi hợp tác đầu tư, thúc đẩy giao thoa trí thức, chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ cao…
TPHCM cũng xác định đây là cơ hội để thành phố giới thiệu đến bạn bè quốc tế về những nỗ lực trong phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, phát biểu: "Chúng tôi hoan nghênh mọi ý tưởng thiết thực để thực hiện nền kinh tế xanh làm cơ sở hình thành các chủ trương chính sách, làm chương trình hành động để phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn, đưa những tiềm năng trở thành những lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập và phát triển. Những ý kiến kinh nghiệm tại hội nghị sẽ được ghi nhận góp phần xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng thành phố nói riêng và cả nước nói chung ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững".
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Hiện tại, VN có hai đại diện là Khu công viên phần mềm Quang Trung và Khu công nghệ cao TPHCM là thành viên của Hiệp hội các khu công viên khoa học Châu Á. Điều đó cho thấy những nỗ lực, hướng đi đúng phù hợp với xu hướng phát triển chung là công viên khoa học hướng đến nền kinh tế xanh.
Năm 2012, tổng vốn đầu tư tại Khu công nghệ cao TPHCM hơn 2 tỷ đôla, đóng góp cho sản phẩm xuất khẩu khoảng 2 tỷ đôla, đây là con số còn khiêm tốn so với các khu công viên khoa học có cùng quy mô ở khu vực Châu Á, tuy nhiên cũng nói lên sự nỗ lực trong lĩnh vực công nghệ cao ở VN. Ông Lê Hoài Quốc - Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao, cho biết: "Chúng tôi đang cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện nguồn nhân lực chất lượng cao, điều kiện sống, làm việc tốt hơn cho các nhà kinh doanh, cho các nhà nghiên cứu, quản lý và người lao động, sản xuất để đạt mục tiêu duy nhất là phát triển bền vững dự án công nghệ cao đầu tiên của TPHCM".
Phát triển bền vững là xu thế tất yếu và cũng là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế của VN. Cụ thể, trong thời gian qua, Bộ Khoa học Công nghệ tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ, với 8 đạo luật chuyên ngành và gần 300 văn bản hướng dẫn điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực như: công nghệ cao, năng lượng nguyên tử, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khoa học và công nghệ.
Tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu: "Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh các nội dung sẽ được thảo luận tại hội nghị lần này và tin tưởng rằng các vấn đề này vô cùng cần thiết cho sự phát triển công nghệ cao và công viên khoa học ở Châu Á và thế giới. Tôi cũng đánh giá rất cao việc Hiệp hội các công viên khoa học Châu Á đã chọn VN để tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 16, điều này không chi cho thấy việc quốc tế ghi nhận nỗ lực của VN trong phát triển khoa học công nghệ cao, mà còn thể hiện sâu sắc tình cảm của các nước Châu Á dành cho VN, góp phần xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hướng tới một Châu Á phát triển thịnh vượng, dựa trên nền tảng của nền kinh tế xanh bền vững".
Hội nghị thường niên Hiệp hội các khu công viên khoa học Châu Á lần 16 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/10.
Bên cạnh hội thảo còn có các hoạt động khác như: trưng bày sản phẩm công nghệ cao của VN, tham quan nhà máy công nghệ cao tại thành phố, du lịch đồng bằng sông Cửu Long nhằm quảng bá hình ảnh du lịch VN ra thế giới…

