Loạt bài: Gói kích cầu gỡ rối giúp nông dân

Bài 2: Phải chung tay gỡ rối giúp nông dân

Loạt bài: Gói kích cầu cho nông dân- gần mà xa

Bài 2: Phải chung tay gỡ rối giúp nông dân

(VOH) - Đề cập đến thực trạng “Gói kích cầu cho nông dân- gần mà xa”, hôm qua bài 1 phản ánh việc bà con chưa thật sự tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đã này, dù quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05. Tiếp tục đề cập đến việc triển khai gói kích cầu của chính phủ cho nông dân, hôm nay mời mời quí vị theo dõi phần cuối với nhan đề: “Phải chung tay gỡ rối giúp nông dân”.

Từ đầu tháng 5 đến nay, hầu hết các ngân hàng đều chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để triển khai gói kích cầu của chính phủ, tuy nhiên tiền thì có nhưng quá ít bà con đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này, hầu như chưa có bất kỳ một nông dân nào tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi. Sự phức tạp và những điều kiện mà Ngân hàng qui định như một “ bức tường thép” cản bước bà con! Nói cách khác, muốn đi vay, nhưng vừa “bước ra ngõ”, bà con đã gặp “núi” . Ngân hàng NN& PTNT huyện Cai Lậy đến giờ đã có sẵn tiền tỷ nhưng những lấn cấn trong qui định thật sự quá phức tạp đối với bà con. Thậm chí, có trường hợp nhiều người chấp nhận vay trước rồi chờ đợi ngân hàng xem xét để mình có thuộc đối tượng hưởng lãi suất ưu đãi của gói kích cầu hay không? Bà Nguyễn Thị Kim Khôi- Giám đốc Ngân hàng NN & PTNT Cai Lậy cũng thừa nhận những khó khăn thách thức đối với bà con khi muốn tiếp cận nguồn vay ưu đãi này.

Khi đưa ra gói kích cầu này, qui định của Chính Phủ là chỉ hỗ trợ lãi suất khi bà con mua máy móc thiết bị hàng nội để khuyến khích tiêu thụ hàng nội địa, thúc đẩy sản xuất buôn bán trong nước. Thế nhưng một thực tế hiện nay, người tiêu dùng chưa đủ niềm tin mua hàng nội. Đặc biệt với bà con nông dân, những người có thu nhập thấp, lại phải mua sản phẩm bằng tiền vay thì ắt hẳn, bà con rất trăn trở và cân nhắc. Chẳng hạn hiện nay, đối với máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa, các tỉnh ĐBSCL cần phải có từ 13.000-15.000 máy mới đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, thực tế năng lực sản xuất của các cơ sở trong nước không thấm vào đâu so với nhu cầu. PGS TS Mai Thành Phụng- Trung tâm khuyến nông quốc gia đã nhiều năm tham gia Ban giám khảo các cuộc thi máy gặt đập liên hợp nhận định:

Theo ông Trần Quang Củi, PGĐ Sở NN & PTNT Kiên Giang cho biết. Hiện toàn tỉnh có 750 máy gặt đập liên hợp, 250 máy xếp dãy- số lượng này chỉ đáp ứng 30% nhu cầu hiện thời của bà con trong tỉnh. Ngoài ra còn rất nhiều nông dân muốn tiếp cận nguồn vốn để mua sắm các loại máy móc vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, nếu không nỗ lực đưa chính sách đến tay bà con và đơn giản hóa thủ tục, thì nông dân sẽ bị mất cơ hội được vay nguồn vốn kích cầu. Ông Trần Quang Củi nói:

Thời gian qua, giữa ngân hàng và các cơ quan chức năng địa phương chỉ “tác chiến độc lập” mà không có sự phối hợp đồng bộ khiến bà con nông dân phải tự bơi. Theo ông Trần Trường Sơn-Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân TP, khắc phục được vấn đề trên, ắt hẳn bà con nông dân sẽ dễ dàng hơn khi tiếp cận nguồn vốn kích cầu như kế hoạch của Hội Nông Dân TP:

Hiện nay nhiều tỉnh thành đang tăng cường công tác hướng dẫn tuyên truuyền để nông dân hiểu rõ hơn về gói kích cầu của Chính Phủ. Trong những ngày vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước cũng đang bàn bạc, xem xét lại các qui định hiện hành để đưa ra những giải pháp khả thi hơn, nhằm giúp bà con tiếp cận nhanh nguồn vốn vay.

Theo tính toán của Viện Chiến lược- Chính sách Phát triển nông nghiệp - nông thôn, kích cầu vào nông nghiệp sẽ giúp tăng gần 1,7 % thu nhập cho bà con nông thôn, trong khi tỷ lệ này của các hộ sống ở đô thị là 0,38% , từ đó giúp tăng GDP cả nước tăng lên 1,2%. Khi thu nhập khá, đời sống được nâng lên, đương nhiên sức tiêu thụ của nông dân sẽ mạnh hơn, tạo thêm được nhiều việc làm, thị trường trở nên sôi động, tiếp sức cho đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế. Mục tiêu này có đạt được hay không, phải có sự chung tay phối hợp đầy trách nhiệm của tất cả các bên- giữa nông dân - Ngân hàng và các Ban ngành địa phương.

Nhóm phóng viên Nông thôn

Bình luận