![]() |
| Lượng vàng dự trữ trong dân ước vào khoảng 300 - 500 tấn.Ảnh: HNM |
Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 150 đại biểu là các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực này.
Theo thống kê thì Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu về việc người dân có thói quen giữ vàng. Hiện, lượng vàng dự trữ trong dân ước vào khoảng 300- 500 tấn. Nếu chỉ huy động được chỉ một nửa số vàng này thì ít nhất cũng có 10 tỷ USD đưa vào nền kinh tế và nguồn ngoại tệ này sẽ làm giảm áp lực vay nợ từ các tổ chức tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, việc huy động này sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có nguồn lực để chủ động và sẵn sàng điều tiết thị trường khi xảy ra biến động. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng muốn huy động được vàng cần phải đảm bảo các yếu tố ổn định cả về mặt chính sách vĩ mô lẫn điều kiện thực thi nhất quán, trên cơ sở cân đối được lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức đầu tư kinh doanh vàng cũng như người gửi vàng. Theo đó, một số giải pháp được đưa ra như: thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, phát hành chứng chỉ vàng, phát hành trái phiếu huy động vàng,…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng để giải quyết vấn đề chênh lệch giá vàng hiện nay thì cần phải giảm bớt áp lực mất cân đối cung cầu trên thị trường vàng. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, khẳng định:

