Mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân

(VOH) - Ngày 10/2, Hiệp hội lương thực Việt Nam tổ chức cuộc họp phân tích tình hình cung cầu lương thực trên thế giới và trong nước.

Mặc dù thiên tai xảy ra ở một số quốc gia như Trung Quốc, Úc... làm giảm lượng lương thực dự trữ của thế giới, theo xu hướng giá lúa mì và bắp tăng cao nhưng Ấn Độ vẫn còn nguồn dự trữ lớn, có thể tham gia xuất khẩu. Riêng nước ta, đến nay vẫn chưa ký được hợp đồng tập trung với Philippines nhưng hiện hợp đồng xuất khẩu gạo với Indonesia và Bangladesh tính trong quý 1/2011, đạt mức 1,3 triệu tấn gạo, gần bằng so với cùng kỳ năm 2010. Giá gạo 5% tấm 500 USD/tấn và gạo 15% tấm là 470 USD/tấn. Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam dự báo, cân đối nguồn gạo tồn kho doanh nghiệp và lúa hàng hóa thu hoạch vụ Đông Xuân 2010 -2011, hoạt động xuất khẩu gạo của nước ta là bình thường.

Hiệp hội lương thực Việt Nam đề xuất giao 60 doanh nghiệp thành viên thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân, từ 01/03 đến 15/04/2011. Thời gian dự trữ tối đa chỉ 3 tháng, không xin hỗ trợ lãi suất và doanh nghiệp được giao chỉ tiêu tạm trữ sẽ được Hiệp hội lương thực Việt Nam phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu theo hợp đồng tập trung với Indonesia và Philippines. Giá thu mua lúa tại kho doanh nghiệp căn cứ theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 5.000 đồng/kg, bảo đảm cho nông dân có lợi nhuận./.