Năm 2013: VN sẽ xuất khẩu 7,5- 7,6 triệu tấn gạo

(VOH) - Sáng 7/1), tại hội nghị “tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013”, Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết: năm 2012 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nền kinh tế thế giới chưa khởi sắc lại từ cuộc khủng hoảng năm 2008, còn kinh tế trong nước đã qua một năm khó khăn, đặc biệt với những tác động tồn tại từ những năm trước, trong bối cảnh suy thoái chung của kinh tế thế giới. Trong bối cảnh khó khăn chung, ngành nông nghiệp nước ta đã vượt qua thách thức, phát triển ổn định, đặc biệt là lương thực.
Theo kế hoạch xuất khẩu năm 2013 của Hiệp hội lương thực Việt Nam, Việt Nam chỉ xuất khẩu từ 7,5 - 7,6 triệu tấn gạo, thấp hơn mức xuất khẩu năm 2012. ảnh: VietEconomy

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2012 số lượng đạt mức kỷ lục mới, cao hơn mức năm 2011, nhưng giá trị xuất khẩu thấp hơn đáng kể do giá bình quân giảm. Tính đến ngày 31/12/2012 các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã mua vào 8,5 triệu tấn gạo hàng hóa, gồm số lượng đã xuất khẩu và tồn kho, kể cả tồn kho doanh nghiệp 2011 chuyển sang 1,1 triệu tấn. Xuất khẩu năm 2012 là 7,72 triệu tấn gạo, lượng gạo hàng hóa thực tế còn tồn kho chuyển sang gối đầu quý 1/2013 còn khoảng 787 ngàn tấn.

Theo kế hoạch xuất khẩu năm 2013 của Hiệp hội lương thực Việt Nam, Việt Nam chỉ xuất khẩu từ 7,5- 7,6 triệu tấn gạo, thấp hơn mức xuất khẩu năm 2012, nhưng sẽ xuất tối đa tùy theo khả năng cân đối và nhu cầu thị trường. Trước mắt, dự kiến xuất khẩu trong quý 1/2013 sẽ là 1,4 triệu tấn. Bên cạnh đó Hiệp hội lương thực Việt Nam sẽ điều phối các doanh nghiệp tập trung thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu chung là tiêu thụ hết sản lượng lúa gạo hàng hóa của nông dân, ổn định giá thị trường trong nước, bảo đảm hiệu quả xuất khẩu và giá lúa định hướng cho nông dân.

Đến tham dự hội nghị, ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương đánh giá: