Nam A Bank đứng thứ 2 về chi trả cổ tức tại TP.HCM

(VOH) - Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 diễn ra vào sáng 17/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) công bố mức chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 4%.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 của ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á.

Theo báo cáo của Ban Điều hành, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững và nâng cao chất lượng tài sản, Nam A Bank thời gian qua đã tăng cường trích dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở quy định và định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Kết quả cuối cùng là lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng vẫn ở mức cao, trên 242 tỷ đồng.

Năm 2015, ngân hàng Nam Á đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2014, huy động vốn tăng 16%, dư nợ cho vay dự kiến tăng 26% lên 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tại Đại hội, nhiều cổ đông cho rằng tỷ lệ chia cổ tức của Nam Á Bank thấp. Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM cho biết: "Điều 59 luật TCTD quy định việc chia cổ tức là quyền của cổ đông. NHNN không can thiệp sâu. Nhưng Khoản 2 điều 59 cũng quy định, trong một số trường hợp, tùy theo mức độ an toàn hoạt động, NHNN có thể áp dụng một số biện pháp quản lý đối với tổ chức tín dụng trong đó có vấn đề chi trả cổ tức. Đề án 254 của Thủ tướng về tái cơ cấu giai đoạn 2011- 2015, về bản thân nội tại Ngân hàng Nam Á cũng thực hiện đề án tái cơ cấu, do đó phải đặt mục tiêu an toàn, thứ nhất là an toàn cho hệ thống, thứ hai là an toàn cho Nam Á, do đó phần chia còn lại là để nâng cao năng lực tài chính".

Theo thống kê tại khu vực TP.HCM hiện nay thì chỉ có 4 ngân hàng được chia cổ tức, trong đó Nam Á là ngân hàng có mức chi trả cổ tức cao thứ 2, chỉ sau ngân hàng ACB.