![]() |
| Ảnh minh họa. |
Tám tháng đầu năm 2011, ngành da giầy Việt Nam đạt kim ngạch
xuất khẩu trên 3,6 tỷ USD, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Cá biệt chỉ
tính riêng trong 2 tháng 6 và tháng 7 liên tiếp, doanh số xuất khẩu mỗi tháng
vượt mốc 600 triệu USD. Đây là kết quả chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu của
ngành từ trước tới nay. Theo ông Nguyễn Văn Khánh-Tổng thư ký Hội da giầy TPHCM
có 3 yếu tố làm nên kết quả tăng trưởng ngoạn mục này:
Ông Nguyễn Chí Trung-giám đốc Công ty TNHH giầy Gia Định chia sẻ, phần lớn nguồn nguyên liệu để làm giầy đều phải nhập khẩu nhưng giá cả thì liên tục tăng trong những tháng đầu năm vì thế lợi nhuận đối với những đơn hàng đã ký kết từ quý I, quý II không nhiều. Tuy nhiên, bằng cách tiết giảm mọi chi phí có thể, nhận những hợp đồng có giá trị cao, đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất, nâng chất lượng sản phẩm làm ra nên công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 12%, duy trì việc làm ổn định cho gần 2000 công nhân. Chỉ trong sáu tháng đầu năm, công ty đã xuất khẩu được trên 1 triệu đôi giầy, đạt 50% kế hoạch đề ra. Và như vậy, khả năng đạt và vượt kế hoạch năm 2011 là có thể. Ông Trung cho biết thêm:
Còn ở công ty TNHH Nhất Liên Minh thì từ đầu năm đến nay, hơn 300 công nhân của công ty không hề bị gián đoạn về việc làm. Vì lượng đơn hàng mà công ty nhận được vô cùng phong phú, thậm chí phải từ chối nhiều đơn hàng vì sợ không thực hiện đúng cam kết. Đây là điều khác lạ so với các năm trước khi doanh nghiệp phải bở hơi tai tìm kiếm đơn hàng để duy trì hoạt động. Và như vậy khả năng xuất khẩu 1 triệu đôi giầy trong năm là nằm trong tầm tay. Song, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành đang gặp phải là xuất khẩu thì nhiều nhưng lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu do phải gánh thêm quá nhiều chi phí đầu vào. Ông Nguyễn Quang Khải-Giám đốc công ty TNHH Nhất Liên Minh nói:
Chính vì vậy, con số tăng trưởng trong thời gian qua sẽ là không bền vững. Thực tế, 70% doanh số xuất khẩu đạt được lại rơi vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 30% còn lại mới thuộc về các doanh nghiệp Việt Nam. Phần lớn trong số đó lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, do vậy họ luôn gặp khó khăn về vốn, dẫn đến thế cạnh tranh cũng sẽ yếu. Thêm vào đó, hầu hết số lượng hàng xuất khẩu đều làm gia công nên giá trị lợi nhuận lại càng không cao trước những biến động về giá cả nguyên liệu đầu vào.
Vì vậy, đại đa số các doanh nghiệp cùng có kiến nghị được hỗ hỗ trợ về chính sách thuế, lãi suất vốn vay để có thêm nguồn lực đầu tư, chuyển đổi hình thức sản xuất, hạn chế dần tình trạng làm hàng gia công. Một lo ngại khác nữa là vào thời điểm cuối năm , số lượng lao động trong ngành sẽ phải bị biến động nhiều do sự dịch chuyển ngành nghề, vùng miền, lương, thưởng… sẽ làm cho doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Nhìn nhận thực tế này, ông Nguyễn Đức Thuấn- Chủ tịch Hiệp hội da giầy Việt Nam cho rằng:
Nếu những khó khăn này được kịp thời tháo gỡ cùng với sự nỗ lực hơn nữa từ bản thân mỗi doanh nghiệp thì mới mong đạt được kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD của ngành da giầy Việt Nam trong năm nay và kể cả duy trì mức tăng trưởng ở những năm tiếp theo./.


