Ngành thuế và công tác thu thuế năm 2010

(VOH) - Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế và UBND TPHCM ghi nhận những việc làm được của Cục Thuế TP và luôn lắng nghe những đề xuất của Ngành về nhiều vấn đề liên quan đến chính sách thuế để đưa pháp luật thuế sát với đời sống của người dân, trở thành động lực phát triển sản xuất-kinh doanh và trở thành bạn đồng hành thực sự của các đối tượng nộp thuế.

Năm qua trước tình hình chuyển giá, khai lỗ, trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhiều đơn vị kinh tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Cục Thuế TP đã mạnh dạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thanh tra 134 hồ sơ, phát hiện chuyển lỗ rất lớn và tần suất vi phạm cũng khá lớn với số tiền giảm lỗ trên 2.428 tỷ đồng, qua đó truy thu và phạt bình quân mỗi hồ sơ 4 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ tài Chính, Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thuế Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho đây là bước khởi đầu có dấu hiệu tích cực.

Chủ tịch Hội tư vấn thuế VN - Nguyễn Thị Cúc cũng ghi nhận hiệu quả ban đầu của Cục thuế TP, về lâu dài để chống chuyển giá, khai lỗ, trốn thuế ở nhiều tỉnh thành khác cần có thêm giải pháp phối hợp với các tổ chức chuyên nghiệp có kinh nghiệm ở nước ngoài.

Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI khai lỗ, chuyển giá, trốn thuế rõ ràng gây thất thu lớn cho ngân sách phải nói rằng có 1 phần trách nhiệm của cơ quan thuể sở tại. Chỉ riêng ở TPHCM hiện nay còn gần 50.000 cơ sở sản xuất-kinh doanh chưa đăng ký thuế, nói 1 cách khác là cơ quan thuế chưa quản lý thuế các đối tượng này và hàng năm tiến hành thanh tra các cơ sở hoàn thuế trước và các doanh nghiệp khai lỗ rất ít, cần có kế hoạch bổ sung để quản lý hiệu quả hơn không chỉ phát hiện các vi phạm của các tổ chức kinh tế này mà qua quản lý còn giúp cho TP định hướng, quy hoạch phát triển theo ngành nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra giá trị mới cho tăng trưởng kinh tế TP. Còn những việc khác cần phải tiếp tục làm của ngành thuế TP là trong năm qua tuy hoàn thành nhiệm vụ thu thuế nhưng có 1 số chỉ tiêu ngành thuế TP chưa đạt được như công tác kiểm tra, quyết toán thuế mới đạt 6,6% thấp hơn so với đăng ký là 10%, giải quyết nợ đọng thuế, nợ chờ xử lý chỉ đạt 16,8%, trong khi chỉ tiêu đăng ký là 20% và công tác tổ chức cho các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đến nay mới đạt 1% là quá chậm so với tiến độ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP cảm thông với những nguyên nhân khách quan như thiếu nhân sự trước áp lực công việc ngày càng tăng và cơ chế chính sách chưa rõ ràng, có quá nhiều văn bản pháp lý liên quan đến thuế, khó thực thi nhưng về mặt chủ quan Ngành thuế cũng phải xem lại mình, trong đó không nên tự tiện đề ra các quy định gây khó khăn cho người nộp thuế, trình độ của công chức thuế cũng chưa theo kịp tình hình, sự phối hợp với địa phương, các ngành khác chưa chặt chẽ mới xảy ra tình trạng doanh nghiệp chuyển giá, khai lỗ kéo dài nhiều năm và bỏ sót gần 50.000 cơ sở chưa quản lý thuế.

Đề nghị của Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBNDTP về xây dựng quy chế phối hợp, rà xét các doanh nghiệp khai lỗ trên 2 năm, kiểm tra lại hồ sơ thanh tra, kiểm tra và hoàn thuế theo chúng tôi là hợp lý và qua đó kiến nghị với Tổng Cục Thuế để có cơ chế quản lý cụ thể, rõ ràng thúc đẩy nhanh kế hoạch kê khai thuế qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cùng với các tổ chức nước ngoài tiếp cận sâu hơn để ngăn chặn hẳn tình trạng chuyển giá, khai lỗ của các doanh nghiệp, quản lý hết các doanh nghiệp thì Ngành thuế TPHCM có cơ sở tạo thêm nguồn thu mới hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 và vượt ít nhất 5% dự toán pháp lệnh giúp cho TP có thêm kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội.