Trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức, ngành xây dựng thành phố đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Đưa giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng đạt trên 310.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% GDP của thành phố. Giá trị sản xuất xây dựng cộng dồn cả năm theo giá thực tế ước trên 152.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm trước.
Sự gia tăng về giá trị và tỷ trọng đóng góp trong GDP đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành xây dựng trong thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Trong đó, công tác phát triển nhà ở được triển khai mạnh mẽ từ việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến ký túc xá sinh viên, cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới…đã phát triển trên 8 triệu m2 sàn xây dựng, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 16,4m2/người.
Năm 2013 đã có 11 dự án chương trình nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 3.000 căn; bàn giao và đưa vào sử dụng 2 dự án với hơn 260 căn; xây dựng hoàn thành 2 dự án nhà lưu trú cho công nhân; giải quyết hàng tồn kho bất động sản hơn 5.000/14.490 căn.
Tuy nhiên, tình hình thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, lượng khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ nhà ở với ngân hàng cón ít, mức độ giải ngân chưa cao. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM kiến nghị:
Tình hình vi phạm xây dựng trên địa bàn thành phố trong năm qua giảm 6,7% so với năm 2012 nhưng số lượng các vụ vi phạm vẫn còn cao: trên 3.800 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên ngành, đặc biệt là sự phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội…nên tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn tiếp tục xảy ra. Hơn nữa, việc thay đổi cơ cấu tổ chức của lực lượng thanh tra xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình quản lý trật tự xây dựng tại một số địa bàn. Ông Đoàn Nhựt, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chia sẻ:
Năm 2014, kinh tế thế giới dự báo có sự phục hồi tích cực hơn, tuy vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro. Sở Xây dựng định hướng sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đạt trên 95%; phát triển 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở; đảm bảo 100% hổ sơ cấp phép xây dựng…Để làm được việc này, ông Quách Hồng Tuyến, bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, việc phối kết hợp với các địa phương, đơn vị là vô cùng quan trọng:
Đón đầu khó khăn để chủ động vượt khó, ngành xây dựng thành phố quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, quản lý hiệu quả chương trình bất động sản, xây dựng niềm tin kinh doanh cho các doanh nghiệp…nhằm góp phần thực hiện hiệu quả kinh tế xã hội thành phố năm 2014.

