Một số người gửi tiền, cho biết:
Ngay sau khi có quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp với 60 ngân hàng thương mại để triển khai chương trình kết nối cho cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Theo đó, các ngân hàng sẽ xem xét tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay hợp lý đối với các doanh nghiệp ở mức hợp lý nhất. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:
Trước khi có quyết định chính thức của Ngân hàng Nhà nước thì nhiều ngân hàng trước đó đã hạ dần lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay ở 5 lĩnh vực ưu tiên, chỉ còn từ 7,5 - 8,5%/năm thay vì 9% như quy định. Đợt hạ lãi suất huy động lần này được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng là các ngân hàng tiếp hạ lãi suất cho vay.

Hiện nhiều ngân hàng cũng tiếp tục rà soát lại các chi phí liên quan đến hoạt động tín dụng để có thể giảm tiếp lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Trịnh Minh Thảo, quyền Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng - tài chính cá nhân, Ngân hàng Techcombank, chia sẻ:
Việc hạ lãi suất ngân hàng là một tín hiệu tích cực của nên kinh tế khi Chính phủ đã kiểm soát được lạm phát. Đó là cơ sở thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp thì việc duy trì lãi suất thấp và ổn định trong thời gian dài là điều rất cần thiết bởi có như vậy thì các doanh nghiệp mới yên tâm có chiến lược đầu tư dài hơi.
