![]() |
| Xét các khía cạnh xã hội đa chiều, TPHCM có tỷ lệ nghèo cao hơn Hà Nội (Ảnh: Vietbao.vn) |
Với những tiêu chí nói trên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy TP. HCM là đô thị lớn với các chỉ tiêu kinh tế-xã hội phát triển cao, nhưng vẫn còn chênh lệch thu nhập cũng như tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các nhóm dân cư. Cụ thể, vấn đề nhà ở, theo điều tra trên thì tính trung bình, hộ gia đình và cá nhân ở TP.HCM có không gian sống trên một đầu người là 17,7m2. Tuy nhiên, trên thực tế có khoảng 31% dân số phải sống trong tình trạng chật chội, chưa đến 7m2 cho một người. Đối với dân di cư thì tỷ lệ này lên đến hơn 60%,, chưa kể trong đó gần 70% ở nhà thuê. Trong nhóm 20% hộ nghèo, tỷ lệ không có thẻ bảo hiểm y tế do thiếu tiền là trên 37% . Bà Lê Thị Thanh Loan-Quyền Cục trưởng Cục Thống kê TP. HCM cho rằng:
Theo Ông Nguyễn Tiên Phong-Quyền PGĐ Chương trình phát triển LHQ tại VN thì việc quan trọng trước mắt đó là làm sao để những người dân di cư tiếp cận được các dịch vụ xã hội tốt hơn, như thế sẽ tạo được sự gắn kết xã hội bền vững:
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành-Viện nghiên cứu phát triển TP. HCM thì cần phải phân tích nguyên nhân vì sao nghèo đa diện TP. HCM lại thấp hơn Hà Nội, để từ đó tìm ra những phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều được sát thực hơn:
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến và đưa ra nhiều giải pháp, chính sách gắn với thực tế nhằm giảm nghèo có hiệu quả hơn tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai như: giảm nghèo phải gắn liền với quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình khác, chú trọng xây dựng mạng lưới an sinh xã hội, giảm nguy cơ rủi ro cho người nghèo trước những thay đổi của cuộc sống và cần quan tâm đến những hỗ trợ về giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nhà ở.


