Người dân TPHCM ngày càng tin dùng hàng nội

(VOH) - Sáng nay (25/12), Hội cựu chiến binh Việt Nam – TPHCM đã tổ chức tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014, đến tham dự có ông Trần Tấn Ngời – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện lãnh đạo cựu chiến binh của các quận huyện trong thành phố.

Hàng Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường nội địa. Ảnh minh họa: HNM

Theo báo cáo của Hội cựu chiến binh Việt Nam – TP.HCM,  Hội đã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, cơ bản 100% các cấp hội trong năm đã có kế hoạch và triển khai đến các cấp hội cơ sở.

Việc triển khai thực hiện chỉ tiêu mua sắm vật tư trang bị, kỹ thuật đồ dùng phục vụ sinh hoạt nơi công sở, văn phòng phẩm bằng hàng Việt Nam sản xuất, các cấp hội coi đây là chủ trương đúng đắn nằm trong nội dung chương trình cuộc vận động vì vậy 100% các quận huyện hội đã chấp hành nghiêm túc, tự giác thành nề nếp khi có nhu cầu mua sắm, không có hiện tượng biểu hiện sính ngoại hoặc lãng phí trong chi tiêu.

Theo ông Nguyễn Cảnh Miều - Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh TPHCM, trong năm toàn hội đã có nhiều nội dung biện pháp năng động sáng tạo để triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động.

 “Nổi bật một số mô hình hoạt động bước đầu có hiệu quả như mô hình 1+2 của quận Tân Bình, mô hình hội cựu chiến binh phối  hợp với hội phụ nữ trong vận động tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá của hội cựu chiến binh quận Bình Tân đã vận động 97% các tiểu thương trên địa bàn kinh doanh hàng Việt Nam sản xuất. Mô hình phối hợp tổng thể các hoạt động giữa cựu chiến binh mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ vận động có hiệu quả trên địa bàn có đông người  Hoa cư trú kinh doanh. Mô hình kê đơn thuốc trong các bệnh viện đạt 55% dùng thuốc nội  và tổ chức bán thuốc nội phục vụ nhân dân của sở y tế đạt 68% các điểm bán thuốc toàn thành phố... các mô hình trên đã có tác động tích cực trong quá trình vận động người sản xuất và người tiêu dùng Việt Nam trong cộng đồng...”, ông Miều cho biết.

Ông Nguyễn Văn Vàng – Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường 5 quận 6 cho biết để cuộc vận động thực sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu, việc vận động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở tai nghe mà phải tay sờ mắt thấy, nói đi đôi với làm.

Nhận thức được thị hiếu cũng như tâm lý của người tiêu dùng hiện nay, hội cựu chiến binh phường đã mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình “Tự hào hàng Việt” với mong muốn gắn kết các doanh nghiệp thương hiệu Việt trên địa bàn phường đến gần với người tiêu dùng hơn. Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động, ông Nguyễn Văn Vàng đánh giá:" thực hiện mô hình “Tự hào hàng Việt” người tiêu dùng trên địa bàn phường đã nắm được thực chất hàng hóa trên địa bàn, yên tâm sử dụng khi có nhu cầu mua sắm. Tư tưởng sính thương hiệu ngoại đã hình thành trong tâm lý của người dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua dần dần được hạn chế, đẩy lùi khi chất lượng hàng nội đã có thương hiệu chiếm lĩnh thị trường trên địa bàn. Người tiêu dùng nay đã tiếp xúc được với những mặt hàng nội địa chất lượng cao, giá cả hợp lý nên đã từng bước xóa bỏ tâm lý coi nhẹ hàng nội, xóa bỏ tư tưởng ham hàng giá rẻ, đây là cơ sở tốt đẩy lùi hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng".

Còn theo ông Trần Văn Niên – Phó chủ tịch hội cựu chiến binh quận 5,  trong năm qua Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như tổ chức diễn đàn, tọa đàm các chuyên đề “làm thế nào để sự dụng hàng Việt Nam có hiệu quả và tiết kiệm”, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức ưu tiên sử dụng hàng Việt.  “Hội cựu chiến binh, ủy ban MTTQ quận, phường, đoàn thể 15 phường đã phối hợp tổ chức 35 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động, tổ chức hội thi tìm hiểu về sản phẩm của các doanh nghiệp và nội dung tuyên truyền cuộc vận động. Đặc biệt các đơn vị như hội phụ nữ chợ Hòa Bình, Tân Thành, Đồng Khánh tham gia hội thi sáng tác nhạc và tiểu phẩm Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...”, ông Trần Văn Niên chia sẻ thêm về các hoạt động của quận.

Qua đánh giá của Hội cựu chiến binh Việt Nam - TPHCM  tâm lý coi trọng hàng ngoại, sính hàng ngoại trong tiêu dùng hiện nay không còn phố biến khi mua sắm như trước. Đặc biệt là các hàng nông sản, rau quả, vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt gia đình, may mặc, đồ dùng học sinh ... cơ bản dùng hàng trong nước sản xuất và nói không với một số mặt hàng nước ngoài có nguy cơ gây độc hại và một số mặt hàng không rõ nguồn gốc. Cơ bản các cấp, các ngành phát huy, động viên được các hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Đồng thời tại buổi tổng kết, Hội cựu chiến binh Việt Nam – TPHCM đã trao bằng khen cho 52 tập thể và cá nhân đã tham gia tích cực trong việc thực hiện cuộc vận độngNgười Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.