"Nhận lương qua thẻ, người lao động nên thỏa thuận phí ATM với Cty, doanh nghiệp"

(VOH) - Bộ luật Lao động (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. Với nhiều quy định mới, Bộ luật này đã thu hút được sự quan tâm của xã hội bởi những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, lương làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…Đây chính là khung pháp lý bảo vệ tối đa về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động và cả người sử dụng lao động. Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về Bộ luật này, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động Thương binh Xã hội.


ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động Thương binh Xã hội.