
Khách tham quan đi mua sắm tại phiên chợ " Ngày vàng hàng Việt" tại
quận Thủ Đức - TP.HCM. Ảnh: tapchicongnghiep
Theo báo cáo của Ban quản lý chợ, tỷ lệ hàng Việt tại các các chợ truyền thống khá cao và có xu hướng ngày càng tăng. Hơn 80% các hộ kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm là hàng Việt Nam. Thời gian qua, Ban quản lý chợ cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hàng hóa Việt Nam cho các tiểu thương và người tiêu dùng, tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Qua đó, nhận thức về hàng Việt trong người tiêu dùng đã có sự chuyển biến rõ rệt, có xu hướng lựa chọn hàng Việt thay cho hàng ngoại nhập hoặc hàng hóa có nhãn mác không rõ ràng. Tuy nhiên, để tạo sự bứt phá giữa hàng Việt với hàng ngoại cũng như tạo sự cạnh tranh hàng Việt ở chợ truyền thống với các siêu thị, tiểu thương ở các chợ này phải chú ý nhiều hơn về văn hóa bán hàng cũng như cung cách phục vụ.
Theo kiến nghị của Ban quản lý chợ cũng như người tiêu dùng, để nâng cao vị thế hàng Việt thì các cấp, ngành cũng như doanh nghiệp trong thời gian tới cần có các buổi tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn cách phân biệt hàng thật hàng giả. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng Việt để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
