Nhiều tín hiệu khơi lại niềm tin cho doanh nghiệp

Khi thông tin về gói hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 29.000 tỉ đồng được công bố cùng với việc Ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất vay 15%/năm cho các lĩnh vực ưu tiên, thị trường chứng khoán bắt đầu phản ứng mạnh và tăng theo hướng bền vững hơn. Nhà đầu tư hào hứng mua vào vì họ kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục như năm 2009 khi Chính phủ tung ra gói kích cầu.

Chuyên gia kinh tế cao cấp, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhận định:



Theo các doanh nghiệp thì khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở 3 vấn đề, đó là nợ thuế, thiếu vốn và đầu ra. Những chỉ số liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên tục đi xuống. Chỉ số tồn kho đã tăng đột biến và đạt mức 34,9%. Theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thì trong số 600 ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay thì chỉ có 36% là hoạt động bình thường. Còn lại 39% là khó khăn và 25% là giải thể và phá sản.

Nghị quyết 13 mà chính phủ vừa ban hành có một nội dung quan trọng được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đó là giãn nộp thuế giá trị gia tăng trong vòng 6 tháng. Theo các doanh nghiệp, giải pháp này vừa góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính, vừa tạo cơ hội mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp. Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), chia sẻ:

Bên cạnh việc giãn nộp thuế giá trị gia tăng thì Nghị quyết 13 của chính phủ cũng gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2011 trở về trước. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp thì việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp không mấy tác dụng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay bởi hầu hết các doanh nghiệp còn khó khăn, kinh doanh không có lãi nên ít có thu nhập doanh nghiệp để được giãn. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, đề xuất:

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành thông tư 14 về việc áp trần lãi suất cho vay 15%/năm cho các doanh nghiệp trong 4 lĩnh vực được ưu tiên là xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế thì không phải doanh nghiệp nào trong nhóm đối tượng này cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ này. Bởi thực tế, Ngân hàng Nhà nước chỉ đưa ra mức trần áp dụng đối với lãi suất cho vay đối với 4 nhóm ưu tiên nhưng không có quy định cụ thể tiêu chí cho vay mà điều này thuộc về thẩm quyền của các ngân hàng. Do đó, để vay được vốn với lãi suất trên không phải dễ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nói:

Việc giảm giá xăng dầu vào ngày 9/5 vừa qua cũng được xem là quyết định quan trọng về mặt thời điểm của cơ quan quản lý trước bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn sức cầu giảm và chi phí sản phẩm đầu vào luôn biến động. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh đã đưa ra bình luận:

Từ đầu năm đến nay chưa bao giờ doanh nghiệp được hấp thụ nhiều chính sách liên quan đến mình như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chứ không phải là gói kích cầu lớn như 2009. Vì vậy, vấn đề mấu chốt vẫn là sự vận động tích cực của doanh nghiệp trong chiến lược sản xuất kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển.