Nhìn lại công tác khuyến nông (bài 2)
Bài 2: Công tác khuyến nông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp đô thị
(VOH) - Bên cạnh những họat động có hiệu quả, cũng phải thừa nhận họat động khuyến nông Tp có một số mô hình thử nghiệm, xây dựng được nhưng không thể phát triển hoặc tồn tại, vì nhiều lý do. Cụ thể như thất bại của mô hình chanh Limca không hạt ở xã Bình Mỹ, Củ Chi. Nguyên nhân là do thiếu bờ bao hoàn chỉnh, vì thế khi triều cừơng dâng, gây ngập úng, làm chết cây, nông dân không hiệu quả, một phần khác nữa là do bà con chuyển nhượng đất hoặc chuyển sang trồng cây khác phù hợp hơn. Hoặc mô hình nuôi thỏ với mục đích làm vật nuôi chuyển đổi, thay thế cho nuôi gia cầm. Mô hình này có ký kết hợp đồng tiêu thụ giữa doanh nghiệp thỏ Thanh Tâm với bà con nông dân, sau 1 thời gian triển khai, hình thành nhưng không phát triển được. Nguyên nhân đầu ra thị trừơng thịt thỏ chưa mạnh không có hiệu quả, nên doanh nghiệp đã rút lui và một số hộ nuôi thỏ bị, thua lỗ bỏ nghề. Mặc dù vậy, những hộ còn duy trì và phát triển đàn thỏ đến nay vẫn sống được với nghề. Hoặc việc nuôi bê sữa lấy thịt, nuôi dê… cũng khó phát triển vì điều kiện thiếu đất, thiếu đồng cỏ hoặc bà con nông dân chưa thấy được lợi ích cụ thể. Hoặc mô hình nhà lưới để trồng rau là không phù hợp, làm ẩm độ, nhiệt độ bên trong tăng cao hơn bên ngoài, rau không phát triển được, dễ bị nấm bệnh gây hại. Mô hình này sau đó được chuyển sang dạng che trên mái để cản bớt nắng và không làm dập rau khi trời đổ mưa.
Thực tế nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân luôn đòi hỏi trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất là nuôi con gì, trồng cây nào để có hiệu quả, an toàn và bền vững. Đặc biệt đất dùng cho canh tác nông nghiệp của Tp ngày càng thu hẹp, công tác khuyến nông phải đồng hành cùng bà con nông dân trong định hướng cây trồng vật nuôi cho phù hợp điều kiện thực tế. Trứơc yêu cầu này, chính quyền địa phương rất trăn trở, đặt ra những vấn đề cần hỗ trợ thiết thực cho nông dân, ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nói:
Là một tổ chức đại diện cho nông dân, Hội Nông dân Tp HCM cũng đáng gía cao những đóng góp của Trung tâm khuyến nông Tp trong việc giúp bà con nông dân phát triển sản xuất. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay họat động khuyến nông cần có những đổi mới, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TpHCM có ý kiến:
Ngành nông nghiệp TPHCM khẳng định những hiệu quả của họat động khuyến nông Tp trong thời gian đã tác động tích cực đến bà con nông dân. Trong thời gian tới, việc nâng cao họat động khuyến nông Tp là một yêu cầu đang được đặt ra, bà Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp HCM cho biết:
Họat động khuyến nông đã đóng góp trong việc phát triển ngành nông nghiệp Tp HCM đáng kể. Năm 2008, gía trị thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/ha/năm, vựơt so với chỉ tiêu đề ra vào năm 2010 là 100 triệu/ha/năm và góp phần đưa tốc độ tăng trửơng bình quân ngành nông nghiệp Tp đạt khỏang 5%/năm. Trong khi đó đất nông nghiệp giảm bình quân 1.300 ha/năm, kể từ năm 1997 đến nay. Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, khuyến nông Tp phải đáp ứng yêu cầu đổi mới họat động, trong phương pháp chuyển giao, trong xây dựng mô hình cụ thể, phù hợp với đặc thù điều kiện thổ nhưỡng từng địa bàn. Trung tâm khuyến nông Tp cần gắn công tác khuyến nông với khoa học công nghệ nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao để phát triển các sản phẩm nông nghiệp ở Tp, một trung tâm khoa học công nghệ lớn của cả nước. Công tác khuyến nông của Tp phải làm thay đổi tư duy cây trồng vật nuôi lạc hậu của đa số bà con nông dân, ở những vùng sản xuất nông nghiệp khó khăn như Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và một số quận ven khác. Hiện nay, khuyến nông Tp đang phổ biến những kiến thức cho bà con nông dân để thực hành nuôi tôm, nuôi heo, trồng rau an tòan, sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Những họat động này cùng với các hoạt động bình thừơng khác của Trung tâm khuyến nông Tp HCM trong năm 2009 sẽ mang đến cho bà con nông dân Tp những kiến thức, tiến bộ kỹ thuật và các mô hình thử nghiệm nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để có thể sản xuất ngaỳ càng tốt hơn./.
Nguyễn Thắng
