Nhìn nhận nghiêm túc trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(VOH) - Lợi nhuận lúa gạo đang giảm dần và dự báo thị trường xuất khẩu lúa gạo sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn đòi hỏi ngành nông nghiệp cần có cái nhìn nghiêm túc trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cảnh báo này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại Hội nghị Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại các tỉnh Nam bộ diễn ra ở tỉnh Đồng Tháp sáng nay 11/7.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua, trên lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản, VN đã đạt được những thắng lợi nhất định khi có một số mặt hàng nông sản chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới cả về khối lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên gần đây trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng, các nước nhập khẩu lúa gạo chính của VN như Indonesia, Philippine đã bắt đầu tự sản xuất. Trong khi sức ép cạnh tranh về xuất khẩu gạo với các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Mianma ngày càng gay gắt buộc chúng ta phải chú trọng hơn nữa trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả.

Nói về lợi ích của việc làm này, PGS-TS Phạm Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục trồng trọt cho biết:

Có thể nói với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước tưới thuận lợi, người nông dân các tỉnh ĐBSCL có thể phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày để trồng luân canh trên đất lúa.


Trồng đậu nành trên đất lúa - Ảnh: nongnghiep.

Thực tế thời gian qua cho thấy, Đồng Tháp cũng như một số tỉnh trong vùng đã chuyển đổi một phần diện tích sản xuất lúa sang luân canh đậu nành, bắp, mè… Những mô hình này mang lại hiệu quả cao hơn sản xuất độc canh 3 vụ lúa/năm. Thế nhưng khi đề cập đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện rộng thì các tỉnh đều e ngại bởi như đã biết với bất kỳ cây trồng nào khi phát triển mạnh về diện tích thì áp lực tiêu thụ chắc chắn sẽ cực lớn. Trong khi hiện nay ở hệ thống canh tác luân canh lúa - màu không phải không có bất cập nhất là khi đến nay vẫn chưa có một quy hoạch tổng thể nào của vùng về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày.

Trước khó khăn đó của các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã nêu rõ quan điểm của mình trong việc xác định rõ đối tượng cần chuyển đổi để các tỉnh có thể căn cứ theo đó mà thực hiện. Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh:

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, chúng ta đừng bao giờ lạc quan và ảo tưởng quá là khi có chủ trương thì có thể chuyển đổi ngay được, mà đây là một quá trình vận động thuyết phục và đồng thời phải có đủ cơ chế đồng bộ thì mới chuyển đổi được. Đặc biệt chuyển đổi trong điều kiện nước ta hội nhập sâu vào kinh tế thị trường thế giới như hiện nay thì việc chuyển đổi phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường.