Những chuyển động tích cực của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2013

(VOH) - “Nhìn chung, tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2013 được các doanh nghiệp cảm nhận là xấu hơn nhiều so với 6 tháng cuối năm 2012. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dự cảm rằng một số yếu tố của tình hình kinh doanh sản xuất 6 tháng cuối năm 2013 sẽ khởi sắc hơn” - Đây là kết luận trong cuộc khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố vào ngày 9/7.

Cuộc khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 được thực hiện trên 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ cả nước. 69,2% doanh nghiệp trả lời khảo sát rằng: Hàng tồn kho vẫn tiếp tục là mối lo ngại của các doanh nghiệp. Do tồn hàng nên lợi nhuận trên 1 đơn vị sản phẩm giảm nhiều so với năm 2012, giá bình quân cũng giảm mạnh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự ảm đạm của tình hình sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực của các doanh nghiệp để thoát khỏi tình trạng ứ đọng hàng hóa chủ yếu là các giải pháp truyền thống như: tìm kiếm thị trường xuất khẩu, giảm giá bán, thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, đưa hàng về nông thôn.

Riêng về kênh phân phối hàng về nông thôn, theo cuộc khảo sát chỉ có 8,9% doanh nghiệp chọn phương án này. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia bàn thảo, nhiều ý kiến không đồng tình với kết quả khảo sát này. Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng:

Cảm nhận về tổng thể môi trường chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp cho rằng được cải thiện rất lớn trong 6 tháng đầu năm 2013, trong khi chỉ số này được đánh giá là xấu năm 2012. Các doanh nghiệp rất tin tưởng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về chất lượng của chính sách, quy định pháp lý và hiệu lực thực thi, áp dụng các quy định pháp lý; chính sách, thủ tục hành chính tốt hơn. Nhưng mong mỏi lớn nhất của các doanh nghiệp vẫn là sớm tiếp cận được sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Nguồn Sinh Thái, ông Võ Thanh Liêm, chia sẻ:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, có xấp xỉ 54% doanh nghiệp trong diện điều tra có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, trong khi tỷ lệ này vào cuối năm 2012 là 57,3%. Trong những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, chỉ có khoảng 36% doanh nghiệp đã được ngân hàng đáp ứng vốn vay.


Chỉ có khoảng 36% doanh nghiệp thỏa điều kiện vay vốn của ngân hàng - Ảnh minh họa.

Mục đích của việc vay vốn ngân hàng chủ yếu là nhằm thực hiện phương án kinh doanh mới, trang trải các chi phí lưu động. Giải thích cho việc không vay được vốn ngân hàng của các doanh nghiệp là: lãi suất quá cao, không có tài sản thế chấp, chí phí giao dịch cao, thủ tục phức tạp, doanh nghiệp có nợ xấu… Ông Doãn Anh Tuấn - Giám đốc Phát triển kinh doanh Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ngân hàng VP Bank giải thích thêm lý do ngân hàng và doanh nghiệp chưa gặp nhau:

Việc sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn đã bắt đầu phổ biến, nhưng việc sử dụng các hình thức khác như thấu chi, sử dụng quỹ bảo lãnh tín dụng vẫn còn hạn chế. Ông Đặng Đức Thành - Ủy viên ban chấp hành VCCI cho rằng:

Bàn thêm về giải pháp giúp doanh nghiệp tự mình cải thiện hiệu quả kinh doanh sản xuất, ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện kinh tế quản lý thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đi đầu trong khoa học công nghệ cũng là một giái pháp tiên phong:

Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2013 vẫn còn có những điểm nổi bật, chuyển biến tốt, đó là: các doanh nghiệp đã tiếp cận và vận dụng tốt hơn nguồn thông tin về thị trường, khoa học công nghệ; các điều kiện hạ tầng tiện ích như điện, nước, xử lý nước thải được cải thiện nhiều, năng suất lao động bình quân tăng, phản ánh rõ nét sự chú trọng chất lượng lao động ngày càng nhiều của các doanh nghiệp thay vì tập trung đầu tư vốn. Doanh nghiệp vẫn hy vọng tận dụng nguồn lao động có tay nghề sẵn có để mở rộng sản xuất kinh doanh, cơ hội xuất khẩu cũng được mở ra và triển vọng kinh tế thời gian tới sẽ thuận lợi hơn. Tuy đây chỉ là cuộc khảo sát trên một số doanh nghiệp, nhưng đã cho thấy, đa phần doanh nghiệp Việt Nam vẫn lạc quan, vận dụng triệt để, hiệu quả những thuận lợi sẵn có để tạo thành thời cơ mới, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.