Nông dân miền Đông Nam Bộ phá bỏ cao su

(VOH) - Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết đến đầu tháng 5 năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu được 188.505 tấn cao su, đạt 376,5 triệu USD với đơn giá bình quân khoảng 1.997 USD/tấn, giảm 18,8% về lượng và 25% về giá so với cùng kỳ năm 2013. Lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu giảm ở hầu hết các thị trường so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã làm cho giá cao su thu mua trong nước cũng bị giảm theo qua đó tác động đến tâm lý người trồng và đã có một phần diện tích cao su bị người nông dân đốn bỏ. Tuy nhiên phần diện tích bị đốn bỏ cũng chỉ tập trung ở diện cao su hết chu kỳ khai thác.
Dân chặt bỏ cao su bị gãy đổ (ảnh minh họa: DatViet)

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh, mặc dù vừa qua toàn tỉnh đã có 1.873 hecta cao su bị phá bỏ nhưng trong đó diện tích cao su già cần thanh lý đã chiếm đến 1.530 hecta. Trong khi trong 343 hecta cao su còn lại thì đã có 124 hecta cao su được rong cành tỉa nhánh để tạo độ thông thoáng trồng xen mì. Điều này có nghĩa diện tích cao su bị người nông dân chủ động bỏ đi thực sự chỉ là 218 hecta mà lại là cao su trong độ tuổi khai thác mủ chưa cao vì chỉ mới từ 1 đến 5 năm tuổi. Mặt khác cũng cần nhắc thêm rằng theo quy hoạch đến năm 2020 ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh chỉ khoanh vùng có thể trồng được cao su là 80.000 hecta nhưng hiện tại diện tích trồng cao su của tỉnh đã nằm ở con số 98.000 hecta. Như vậy người nông dân đã tự ý “xé rào” để trồng cao su trên những vùng đất không phù hợp và do đó thất bại là khó tránh khỏi cho bà con. Nông dân Nguyễn Văn Dũng ở xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thừa nhận thất bại này khi đã từng bỏ hơn 2,5 hecta cao su trồng trên đất lúa:


Tương tự toàn tỉnh Bình Dương hiện có 133.000 hecta thì diện tích cao su tiểu điền là 85.000 hecta. Trong đó phần diện tích cao su bị phá bỏ rất ít và cũng chỉ tập trung vào loại cao su hết chu kỳ khai thác với chỉ 100 hecta. Nông dân Lê Xuân Cường ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bộc bạch:


Còn đối với các trường hợp cao su mà người nông dân thực sự muốn phá bỏ thì lý do được ông Bùi Quang Chánh - Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương cho biết:


Hiện nay theo tính toán của ngành nông nghiệp, nếu cao su được trồng ở vùng đất có điều kiện thích hợp thì có thể cho năng suất bình quân 2 tấn mủ quy khô/hecta, với giá bán 290 đồng/độ, người nông dân có thể thu được khoảng 60 triệu đồng/hecta. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận đem về cho người nông dân vẫn còn khá hơn so với một số loại cây trồng khác dù cho mức lợi nhuận này hiện tại đã giảm hơn 3 lần so với trước. Tuy nhiên nếu cao su trồng ở những vùng đất không phù hợp thì năng suất sẽ rất thấp vì vậy mà bà con cũng nên trồng theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương. Bởi lẽ giá mủ cao su tăng giảm phần lớn đều do thị trường tác động và đây lại vấn đề không dễ để có thể nói trước được điều gì ngay cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Vương Quốc Thới - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh cho hay:



Theo một số chuyên gia trong ngành cao su, giải pháp để giá cao su không tiếp tục giảm sâu lúc này là phải giảm mật độ cạo mủ, giảm cung ra thị trường. Chẳng hạn, thay vì 2 ngày cạo/lần, nay chỉ còn 4 ngày cạo/lần; hoặc tập trung đầu tư công nghệ, dây chuyền chế biến hiện đại, sản xuất mặt hàng cao su chất lượng cao để có giá bán tốt hơn, cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su cũng cần chủ động lên nhiều phương án sản xuất - kinh doanh theo các kịch bản về giá thành - giá bán khác nhau để dễ điều hành sản xuất. Đồng thời để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, việc nâng cao và ổn định chất lượng cũng như quản lý chất lượng đối với cao su xuất khẩu là hết sức cần thiết. Chỉ có làm các biện pháp như vậy thì mới mong hồi phục phần nào giá cao su thiên nhiên trong nước giúp người trồng cao su bớt khó trong giai đoạn hiện nay.