Nông nghiệp TPHCM cần hướng đến nền sản xuất công nghệ cao gắn với nông nghiệp đô thị

(VOH) - Trong 35 năm qua, kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM tuy đóng góp cho GDP của TP không nhiều nhưng luôn giữ vững vai trò quan trọng, góp phần tạo ra những vành đai xanh của TP.

Là một ngành luôn phải đối mặt với thiên tai, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... vì vậy mà trong tình hình đó, cần thiết phải nghiên cứu nhiều mảng đề tài khoa học để phát triển ngành thành một trong những ngành nông nghiệp mũi nhọn gắn liền với công nghệ cao, với quá trình đô thị hóa. Hiện nay, quan tâm hàng đầu của lãnh đạo TP là phải làm sao tăng cường tốt hơn nữa việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, các sản phẩm nông nghiệp phải đạt chất lượng cao. Chính từ những định hướng đúng đắn đó, nên dù còn gặp không ít khó khăn nhưng trong thời gian qua, ngành nông nghiệp TP vẫn đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của TP tiếp tục duy trì và ở mức cao với bình quân tăng 5,7%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,2% trên một đơn vị sản xuất; nhiều mô hình chuyển dịch mới như: hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, rau an toàn,… xuất hiện ngày càng nhiều đã góp phần đưa giá trị sản xuất của bà con nông dân đạt từ 300 triệu đồng/hécta trở lên, cá biệt có hộ sản xuất đạt gần 1 tỷ đồng/ hécta mỗi năm. Hiện toàn TP cũng có trên 100 cơ sở giống cây, giống con chất lượng cao phục vụ người sản xuất cũng như người tiêu dùng TP. Anh Nguyễn Văn Hải, nông dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bộc bạch “Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi của gia đình tôi đều tăng lên đáng kể.” Còn anh Trần Thành Minh thì phấn khởi: Với hệ thống kênh Đông dài hơn 11km rất hữu ích cho việc tưới tiêu quanh năm cho cây trồng, vật nuôi cũng như cho sản xuất. Có thể nói, sản xuất nông nghiệp bây giờ không còn khó như trước nhưng với việc sản xuất quá nhiều thì cần thiết phải có tiêu thụ đầu ra tốt hơn, phải đầu tư công nghệ cao vào sản xuất. Đây là một vài mong muốn của bà con nông dân:

Củ Chi- một huyện ngoại thành được xem là địa bàn trọng điểm về nông nghiệp của thành phố, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại hình nông nghiệp công nghệ cao. Nói về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện thời gian tới, ông Lê Minh Tấn, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết:

Không dừng lại ở đó, việc phát triển nông nghiệp cũng cần thiết phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu cây trồng một cách hiệu quả nhất. Theo ông Nguyễn Văn Tươi, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thì:

Hiện nay, TP đang thực hiện khu nông nghiệp công nghệ cao và khánh thành vào ngày 22/4 với 88 hécta, đây sẽ là khu nông nghiệp cao nghiên cứu trong các lĩnh vực cây trồng. Dự kiến sau khi công trình này hoàn chỉnh, Ban quản lí khu nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ xin phép mở rộng thêm để phát triển ngành chăn nuôi và thủy sản. Ông Trần Phước Dũng, Giám đốc Ban quản lí khu nông nghiệp công nghệ cao nói:

Tuy nhiên, theo dự báo thì ngành nông nghiệp TP cũng còn gặp không ít khó khăn và bất lợi. Mỗi năm, đất nông nghiệp TP giảm từ 1.500 đến 2.000 hécta, việc qui hoạch và công bố qui hoạch để nông dân an tâm sản xuất nông nghiệp vẫn còn chậm; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh xuất hiện liên tục ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Do vậy, theo ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TP, thời gian tới, TP phải tăng cường đầu tư cho nông nghiệp ngoại thành, đặc biệt là ở 13 xã điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới, đồng thời nhân rộng hơn nữa những mô hình làm ăn hiệu quả, những cách làm sáng tạo của nông dân. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh:

35 năm qua- nông nghiệp nông thôn và nông dân thành phố đã không ngừng phát triển, góp phần rất lớn vào việc biến vành đai trắng do chiến tranh để lại thành vành đai xanh, vành đai lương thực thực phẩm, vành đai của nông nghiệp đô thị- công nghệ cao lớn trong tương lai. Nông dân thành phố có quyền tự hào về thành quả đóng góp của mình với việc đổi mới kinh tế nông nghiệp, xây dựng nên những thành quả nông nghiệp mới thật bất ngờ. Nào là phục hồi và bảo tồn khu dự trử sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, xây dựng nên vành đai xanh của Thành phố với rau an toàn, với đàn bò sữa có tổng đàn gần 70.000 con lớn nhất cả nước, xây dựng và phát huy tốt hệ thống kênh Đông Củ Chi,… Những thành tựu trên có thể khẳng định rằng, trong 35 năm qua, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đã góp phần hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của TP phát triển nhanh, mạnh, ổn định và bền vững./.

Minh Tâm