
Nông dân thu hoạch khoai mì. Ảnh minh họa.
Từ hiệu quả kinh tế đem lại khả quan khi có thời điểm nông dân có thể thu lãi hơn 60 triệu đồng/hecta, nên đồng hành với đó, diện tích cây khoai mì đã tăng nhanh. Đến nay, cả nước có hơn 550 ngàn hecta diện tích trồng mì, với năng suất bình quân đạt gần 18 tấn củ tươi/hecta một năm. Chính sự tăng “nóng” về diện tích nhưng việc đầu tư thâm canh nhiều nơi không được chú ý, và có chỗ nông dân trồng ở vùng không phù hợp đã tạo ra những bất cập trong sản xuất cây khoai mì. Đất đai bạc màu, xói mòn rửa trôi, tình trạng nước thải gây ô nhiễm môi trường của các nhà máy chế biến là nỗi lo thường trực hiện nay. Vì vậy sắp tới để sản xuất cây khoai mì phát triển bền vững, yêu cầu quan trọng đặt ra là các địa phương nên tiến hành rà soát quy hoạch, hình thành các vùng trồng khoai mì tập trung và có sự tham gia liên kết của 4 nhà. Tiến sĩ Hoàng Kim, Trường Đại học Nông lâm TPHCM nhấn mạnh:
Cục Trồng trọt cho rằng định hướng quy hoạch chung của ngành nông nghiệp đến năm
2015 diện tích trồng khoai mì sẽ giảm còn 500 ngàn hecta và năm 2020 là 450 ngàn
hecta, sản lượng duy trì từ 11 đến 12 triệu tấn/năm. Căn cứ trên quy hoạch chung
này, các tỉnh xây dựng quy hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương,
kiên quyết loại bỏ khỏi quy hoạch diện tích phân tán, nhỏ lẻ, vùng trồng khoai
mì không có hiệu quả. Liên quan đến tình hình xuất khẩu khoai mì 6 tháng đầu năm
2013, Bộ NN&PTNT cho biết, khối lượng xuất khẩu khoai mì và các sản phẩm từ
khoai mì đạt trên 262.000 tấn, với giá trị kim ngạch 87 triệu USD. Ngoại trừ thị
trường Trung Quốc và Nhật Bản giảm, kim ngạch xuất khẩu khoai mì và các sản phẩm
từ khoai mì ở hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn khác đều tăng, đặc biệt là thị
trường Hàn Quốc, tăng 73%, Philippines tăng gần 42%.
