Phiên chợ hàng Việt đầu tiên của năm 2012 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(VOH) - Trong ba ngày, từ ngày 7-9/1/2012, chương trình Hàng Việt về nông thôn sẽ có phiên bán hàng trực tiếp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ảnh minh họa.

Đây là phiên thứ 76 của chuỗi phiên chợ Hàng Việt về nông thôn và là phiên chợ đầu tiên được thực hiện dựa trên sự ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương năm tỉnh miền Đông Nam Bộ và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường phân phối, quảng bá sản phẩm, tăng sức cạnh tranh tại thị trường này.

Phiên chợ lần này có 34 doanh nghiệp và câu lạc bộ đặc sản - sản phẩm làng nghề của An Giang đưa hàng về bán trực tiếp tại thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu và tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, kết nối tiểu thương tại chợ Phước Hải.

Được biết, trong năm 2011 đã có 75 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” tại 24 tỉnh thành trên cả nước với sự tham gia của 202 doanh nghiệp. Trong đó, có 70 doanh nghiệp cam kết đồng hành thường xuyên cùng tất cả mọi chuyến đi về nông thôn trên cả 3 miền đất nước.