|
|
| Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá TPHCM đang thể hiện sự phát triển liên tục trong 5 tháng đầu năm 2014. Ảnh VGP |
Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố
tiếp tục ổn định, thu ngân sách đạt 46% kế hoạch năm, kim ngạch xuất khẩu đạt
hơn 2.700 triệu USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ số
hàng tồn kho một số mặt hàng quan trọng như thép, hàng may mặc, hàng tiêu dùng
giảm 2,4% so với đầu năm. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài khả quan với tổng
số vốn đầu tư mới và điều chỉnh là 739 triệu USD, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ
năm ngoái.
Về tiến độ tài cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đến thời điểm này, thành phố đã phê
duyệt 13/14 đề án tái cơ cấu. Nội dung chủ yếu trong đề án tái cơ cấu là tập
trung vào sản xuất kinh doanh ngành nghề chính; thực hiện cổ phần hóa; thoái vốn
ngoài ngành đặc biệt là các ngành tài chính, ngân hàng; thực hiện tái cơ cấu về
quản trị và nhân sự, tập trung vào đổi mới khoa học công nghệ, tăng năng suất và
tái cơ cấu trung vào công nghệ thông tin để đổi mới quản trị doanh nghiệp và góp
phần giúp doanh nghiệp hội nhập nhanh và sâu rộng hơn. Riêng về lĩnh vực cổ phần
hóa doanh nghiệp, theo đúng tiến độ trong 2 năm 2014- 2015 thành phố sẽ thực
hiện cổ phần hóa 30 doanh nghiệp. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp đã đăng ký hoàn
thành cổ phần hóa trước kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ băn
khoăn về lộ trình cổ phần hóa hiện nay, ông Nguyễn Văn Khởi, Chủ tịch Hội đồng
quản trị Tổng công Xây dựng Sài Gòn, chia sẻ:
Một vấn đề quan trọng trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là thoái vốn ngoài ngành, trong những tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã thoái được 41 tỷ, dự kiến trong năm 2014 sẽ thoái vốn khoảng 1.500 tỷ. Quá trình thoái vốn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Mạnh Hà, phó chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá:
Bên cạnh đó, trong thực tế có những doanh nghiệp nhà nước trực thuộc góp vốn đầu tư vào Lào, Campuchia để thực hiện nhiệm vụ chính trị, điển hình như Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnompenh. Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét tùy theo lĩnh vực, mục tiêu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư.
Thực hiện kết luận 207 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại sau sự việc 13, 14/5 vừa qua, lãnh đạo Thành phố đã nhanh chóng có những biện pháp để lập lại an ninh trật tự. Theo thống kê, thành phố có 32 doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 3 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp bị tác động, tổng thiệt hại khoảng 3,9 tỷ. Thành phố sử dụng quỹ đầu tư bảo quản hạ tầng của các khu công nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường.
Đối với người lao động, thành phố khuyến khích các chủ doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn hỗ trợ người lao động, mức hỗ trợ từ 75 - 100% lương. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ kiến nghị Bộ Lao động Thương binh - Xã hội có hướng dẫn cụ thể về tiền lương, chế độ của người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngưng hoạt động.
Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố, đồng thời quan tâm đến vấn đề xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Phó Thủ tướng đề nghị, cần nêu rõ những khó khăn của 30 doanh nghiệp nằm trong diện phải thực hiện cổ phần hóa trong 2 năm 2014 - 2015, nêu hướng giải quyết của thành phố để cùng Trung ương tháo gỡ nhằm thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nhấn mạnh:
Phó Thủ tướng cũng khẳng định chủ trương nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài làm ăn chân chính tại Việt Nam, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết./.
