![]() |
| Nhiều công ty may có đơn hàng đến quý 2, thậm chí nhiều đơn vị đã có đơn đặt hàng đến hết năm 2013,(Ảnh minh họa: vinacorp) |
Thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đều đã trở lại
làm việc bình thường. Các doanh nghiệp bắt tay vào thực hiện kế hoạch sản xuất
năm 2013. Dệt may là ngành hàng quay trở lại với hoạt động sản xuất khí thế nhất.
Hầu hết công nhân doanh nghiệp dệt may đều trở lại làm việc vào mùng 9. Những
năm trước, lao động dệt may thường biến động, thiếu hụt sau kỳ nghỉ Tết vì nhiều
nguyên nhân, như thiếu đơn hàng, việc làm không ổn định. Tuy nhiên, năm nay tình
hình thị trường có khả quan hơn. Nhiều công ty đơn hàng đã có đến quý 2, thậm
chí nhiều đơn vị đã có đơn đặt hàng đến hết năm 2013, công việc ổn định và hứa
hẹn hơn nên công nhân yên tâm quay lại làm việc sau Tết. Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Sài Gòn 3, phấn khởi:
Là trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước, TP.HCM chiếm gần 30% tỷ trọng công nghiệp cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố liên tục tăng cao. Phát triển công nghiệp tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn được xem là chiến lược quan trọng của TP.HCM trong năm 2013. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đã ra quân sớm nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố. Vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại lúc này là việc tăng giá nguyên vật liệu vào dịp sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2013, ngay từ những ngày đầu năm, các doanh nghiệp đang có nhiều nỗ lực phát huy thế mạnh, tận dụng những cơ hội để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm hợp đồng mới. Ông Vũ Lê Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, chia sẻ:
Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.HCM và Ban Quản lý các khu Chế xuất khu Công nghiệp thì, năm nay, thị trường lao động trên địa bàn thành phố tương đối ổn định và không có tình trạng nghỉ việc hay nhảy việc như các năm trước. Đến thời điểm này, hơn 90% công nhân ở TP.HCM đã quay trở lại làm việc. Dự báo tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán chỉ ở khoảng 12% - 15% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Tấn Định - Phó Ban Quản lý Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp TP.HCM, cho biết:
Bên cạnh những đơn vị sản xuất kinh doanh thì các sàn giao dịch chứng khoán và các ngân hàng cũng đã trở lại giao dịch từ ngày 18/2 (tức mùng 9 Tết). Nhiều ngân hàng đã triển khai thủ tục lì xì cho khách hàng khi thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm mới để lấy hên. Không khí giao dịch tại các sàn chứng khoán khá sôi động, đặc biệt trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, dòng tiền vào vẫn rất mạnh, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Dòng tiền tốt là dấu hiệu của sự ổn định và kỳ vọng cao của các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán năm Quý Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách vĩ mô. Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Phân tích Công ty Quản lý Quỹ SHF, kỳ vọng:
Năm 2013 được dự báo là năm vẫn còn nhiều thách thức nhưng vẫn có những cơ hội cho doanh nghiệp phát triển nếu có kế hoạch, hướng đi phù hợp với tình hình thực tiễn. Với khí thế thi đua sôi nổi vào những ngày đầu năm Quý Tỵ, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2013.

