Tiến sĩ Hàn Mạnh
Tiến, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, cho biết:
Tháng 2/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11, trong đó có 6 nhóm giải
pháp thực hiện đồng bộ được đưa ra. Nghị quyết 11 đi vào cuộc sống đã gặt hái
được những thành quả nhất định: kiềm chế tốc độ tăng giá, giá vàng ổn định, đầu
tư công giảm,… Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng cũng còn bộc lộ một số hạn
chế, thách thức. PGS-TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế
Trung ương, cho rằng:
Để ứng phó với những thay đổi của tình hình kinh tế vĩ mô và những chính
sách mới của Chính phủ, mỗi doanh nghiệp cần đưa ra những phương án ứng phó phù
hợp với điều kiện cũng như ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp mình
hoạt động. Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc công ty Vissan, chia sẻ:
Hầu hết các giải pháp của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay là thực
hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, tăng hệ số quay vòng vốn, thu hẹp hoạt
động sản xuất, rà soát lại các kế hoạch đầu tư mới, liên kết xây dựng một hệ
thống cung cấp, phân phối đủ mạnh để bình ổn giá cả, hạn chế ảnh hưởng của tình
trạng thiếu vốn,… Tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Loan, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ
Việt Nam, cho hay:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm dự kiến còn diễn biến phức tạp
và gặp nhiều khó khăn, gây khó khăn trong việc kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả
thị trường cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh. Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn
Quang Thái, Phó chủ tịch Hội khoa học Kinh tế Việt Nam, dự đoán:
Nhiều thách thức, khó khăn chờ doanh nghiệp từ đây đến cuối năm và doanh
nghiệp cần linh động để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Về lâu dài, doanh
nghiệp vẫn cần sự ổn định trong các chính sách của Nhà nước để chủ động được kế
hoạch sản xuất kinh doanh.
(VOH) - Sáu tháng đầu năm 2011 trôi qua với những chỉ số kinh tế không mấy khả quan. Tăng trưởng của 6 tháng đầu năm đạt 5,6%, thấp hơn mức 6,16% cùng kỳ năm ngoái, lạm phát lên tới 13% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ban đầu cho năm 2011 là 7%. Trong khi đó xuất khẩu tăng, nhất là nông sản nhưng thâm hụt thương mại lên 7,5 tỷ USD. Việc thắt chặt tiền tệ giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20% và tổng phương tiện thanh toán dưới 16% đã khiến cho lượng tiền tung ra ít, lãi suất tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn.
