Theo nông dân huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang nơi xảy ra hiện tượng thuốc tôm, loại thuốc này chủ yếu do đối tượng xấu tự pha chế,nhiều thành phần trộn lại và cực mạnh mới có thể đầu độc cả khúc sông rộng.
Hiện nay tỉnh Kiên Giang đã có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý,ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng dùng hóa chất hoặc thuốc độc đánh bắt tôm trên thị trường.Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể,tổ chức tuyên truyền cho hội viên và đến tổ nhân dân tự quản có ý thức để cảnh giác,tố giác những đối tượng có hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường.